Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tình hình Syria tồi tệ hơn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tình hình Syria tồi tệ hơn

Phúc Minh

Tình hình Syria tồi tệ hơn
Đặc phái viên LHQ và Liên đoàn Ả-rập về Syria, ông Lakhdar Brahimi. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Đặc phái viên Liên hiệp quốc (LHQ) và Liên đoàn Ả-rập về Syria, ông Lakhdar Brahimi, ngày 30-10 cho biết tình hình Syria tồi tệ hơn sau khi thỏa thuận ngưng bắn nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo không được tuân thủ.

Trước đó, ông kêu gọi chính phủ Syria và phe nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo nhưng đôi bên vẫn tiếp tục giao tranh

Đài quan sát nhân quyền Syria ở Anh cho biết 110 người Syria đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ngày 29-10.

Sau cuộc họp tại thủ đô Moscow (Nga) với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Brahimi cho biết ông thấy lo ngại khi thỏa thuận ngưng bắn không được tuân thủ và cho nói LHQ sẽ không phái lực lượng duy trì hòa bình tới Syria.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon bày tỏ thất vọng sâu sắc vì thất bại trong nỗ lực thực thi ngưng bắn tại Syria. Ông Ban kêu gọi cộng đồng quốc tế làm nhiều hơn để ngăn chặn cuộc giao tranh.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới