Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tờ rơi ở ngã tư

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tờ rơi ở ngã tư

Trúc Giang

(TBKTSG) – Tờ rơi được những người đứng tại các ngã tư (từ gọi chung cho các giao lộ, có thể là ngã ba, ngã năm, ngã sáu…) phát cho người đi đường là một hình thức quảng cáo đơn giản, rẻ tiền và khá… chính đáng của một số doanh nghiệp chưa có điều kiện tiếp cận các hình thức quảng cáo khác trên báo, truyền hình, Internet…

Tờ rơi có nhiều thông tin bổ ích lắm chứ: quảng cáo dạy thêm, dạy đàn, dạy võ, dạy kèm tiếng Anh…; về giảm giá, khuyến mãi, bán hàng trả góp, bán hàng thanh lý, khai trương, về nhà đất, bảo hiểm… chắc thế nào cũng có người cần đến.

Nhưng giữa cả trăm, cả ngàn người như thế, người phát tờ rơi không biết ai quan tâm đến nội dung trong tờ quảng cáo của mình, thành ra phát cho tất cả. Ai có nhu cầu thì giữ và đọc. Nhưng phần nhiều lại không có nhu cầu. Điều đó dẫn đến một câu chuyện khác.

Phát tờ rơi là một công việc nghiêm túc, đứng đắn của không ít bạn trẻ tranh thủ giờ nghỉ để kiếm thêm thu nhập trang trải việc học hay để độ nhật trong lúc chưa tìm được việc làm chính thức. Công việc đó “chua” lắm, còn cực hơn đi bán… vé số, bởi phải đứng và làm việc suốt buổi. Do đó, người phát tờ rơi thường gây ra sự ái ngại, lo lắng, thậm chí là tội nghiệp, khi phải len mình giữa dòng xe cộ đông nghịt tại ngã tư vào giờ cao điểm. Vì vậy, nhiều người nhận tờ rơi vì “thương” hơn là vì có nhu cầu nào đó về thông tin.

Thế là xảy ra tình trạng xả rác vô tội vạ tại các giao lộ có người đứng phát tờ rơi. Đã có trường hợp lực lượng trật tự đô thị chẳng hạn ngăn cản các bạn trẻ đứng phát tờ quảng cáo, với lý do ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và cả vệ sinh đô thị. Tuy nhiên sẽ thiếu trách nhiệm khi quy kết mọi nguyên nhân cho người phát tờ rơi. Nếu người đi đường đừng nhận tờ quảng cáo nếu không cần, và nếu đã nhận hãy để dành về nhà đọc; nếu thấy không có ích hãy cho vào thùng rác, chứ đừng tiện tay vứt xuống đường…

Ứng xử với tờ rơi thực ra cũng là một biểu hiện ứng xử với môi trường, với nếp sống văn minh, trên hết là ứng xử giữa người với người. Vì vậy hãy ứng xử sao cho có tình người mà cũng có văn hóa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới