Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tọa đàm: ‘Bom nợ’ Evergrande có làm ‘hạ nhiệt’ thị trường tài chính Việt?

D.N.

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sáng ngày 1-10, KTSG Online sẽ tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Bom nợ Evergrande có làm “hạ nhiệt” thị trường tài chính Việt?”, thảo luận về tác động của sự kiện này đến thị trường tài chính Việt Nam trong thời gian tới.

Evergrande được biết đến là công ty bất động sản lớn thứ 2 tại Trung Quốc và niêm yết tại sàn chứng khoán Hồng Kông, hiện đang đứng trước khả năng mất thanh khoản vì không thể thanh toán các khoản nợ vay đến hạn.

Trong báo cáo tháng 8, hãng xếp hạng tín nhiệm S&P Global Rating ước tính trong 12 tháng tới Evergrande sẽ phải trả nhà thầu 37 tỉ đô la Mỹ, trong đó gần 15,5 tỉ đô la sẽ phải đáo hạn ngay trong năm nay.

Cơ quan quản lý của Trung Quốc đã cảnh báo rằng khối nợ 305 tỉ đô la Mỹ của Evergrande có thể “châm ngòi” cho rủi ro quy mô lớn trên toàn hệ thống tài chính của nền kinh tế đông dân nhất thế giới này.

Trong khi nền kinh tế toàn cầu “nín thở” theo dõi phương án xử lý nợ xấu của công ty bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc, những hệ lụy liên quan tới Việt Nam đã được đặt dấu hỏi vì những điểm tương đồng của mô hình kinh doanh, mức độ ảnh hưởng sâu rộng với kinh tế Trung Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung.

Ý nghĩa của sự kiện này, quy mô và mức độ ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam sẽ được thảo luận tại buổi tọa đàm trực tuyến do KTSG Online tổ chức, diễn ra vào lúc 10h sáng ngày 1-10 và sẽ được phát trực tiếp trên fanpage của Kinh tế Sài Gòn Online.

Chương trình có sự tham gia của hai diễn giả là ông Đinh Thế Hiển, Chuyên gia tài chính và ông Hoàng Huy, Chuyên viên phân tích chiến lược của Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng, được điều phối bởi ông Nguyễn Việt Dũng, Phóng viên phụ trách lĩnh vực tài chính – ngân hàng của Kinh tế Sài Gòn Online.

Nằm trong chuỗi chương trình Talkshow về kinh doanh, kinh tế, buổi tọa đàm về chủ đề “Bom nợ Evergrande có làm “hạ nhiệt” thị trường tài chính Việt?” dự kiến sẽ mang đến những thông tin cảnh báo sớm trên thị trường tài chính, chứng khoán và bất động sản.

Kính mời quý độc giả chú ý đón xem.

1 BÌNH LUẬN

  1. Kinh tế thị trường ở đâu cũng vậy thôi. Hệ thống doanh nghiệp lớn nhỏ muốn phát triển, mở rộng, đa dang kinh doanh phải dựa vào chiến lược phát triển của Nhầ nước. Hội thảo cũng nên xem tác động của Chính phủ Trung Quôc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới