Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tọa đàm trực tuyến với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Để nông dân ‘sống’ được

Thanh Diệu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của thiên tai, dịch bệnh, sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển so với cùng kỳ năm trước, khẳng định vai trò là “trụ đỡ” cho cả nền kinh tế trong hơn 75 năm qua. Tuy nhiên, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế hội nhập toàn cầu đòi hỏi ngành nông nghiệp cần có một bước chuyển mình để đáp ứng mục tiêu tạo dựng hình ảnh nông nghiệp Việt Nam trở thành nhà sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm “minh bạch – trách nhiệm – bền vững”.

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển so với cùng kỳ năm trước,  năng suất lúa tăng cao, chăn nuôi tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu một số nông sản đạt khá. Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, GDP quý 3 năm 2021 ghi nhận khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là khu vực duy nhất tăng trưởng dương trong ba trụ cột của nền kinh tế là nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ với mức tăng 1,04%.

Tuy vậy, nông nghiệp Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với mối đe dọa từ tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, tác động của biến đổi khí hậu, trong khi hoạt động sản xuất vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, đòi hỏi nhiều nguồn lực, việc ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa trong nông nghiệp còn khiêm tốn.

Những bất cập trong đầu tư sản xuất nông nghiệp đã gây khó cho việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm trong nước. Các cảnh báo vi phạm các tiêu chuẩn an toàn chất lượng thời gian gần đây từ thị trường nhập khẩu quốc tế đã phần nào ảnh hưởng đến uy tín nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

Không ít bà con nông dân đã phải bán đất nông nghiệp vì không sống nổi với nghề nông.

Để giải đáp những vướng mắc trong quá trình đưa nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, lúc 10 giờ, ngày 25-12, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Nông nghiệp, nông thôn: Để nông dân “sống” được”. Tọa đàm có sự tham gia của ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và GS.TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng danh dự trường Đại học Nam Cần Thơ.

Tọa đàm sẽ bàn luận các vấn đề xoay quanh câu chuyện về nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện tại, đem đến cái nhìn khái quát về phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong bối cảnh mới và thực trạng cần thay đổi.

Mời quý độc giả đón xem.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới