Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Toàn cảnh 6 cống ngăn triều của dự án 10.000 tỉ đồng chống ngập cho TPHCM

Minh Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sau thời gian dài tạm ngưng thi công, phụ lục hợp đồng BT của dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tại TPHCM đã được ký kết vào cuối tháng 1 vừa qua. Hiện chủ đầu tư đang đợi hoàn tất các thủ tục giải ngân để tiếp tục thi công.

Ngày 11-3, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM đã đi kiểm tra tiến độ thi công các cống ngăn triều thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) hay còn gọi là dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (chủ đầu tư), cho biết tiến độ của dự án đã đạt 93%. Trong đó, 6 cống ngăn triều đã thi công xong phần hạ tầng và lắp đặt cửa van. Nếu được giải ngân trong vòng 2 tháng tới, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 2-2024 và đến tháng 5-2024 sẽ bàn giao cho TPHCM.

Dự án thực hiện theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, được khởi công giữa năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2018. Tuy nhiên, do gặp nhiều vướng mắc nên dự án đã dừng thi công từ tháng 8-2020 đến nay.

Dưới đây là hình ảnh của 6 cống ngăn triều của dự án này.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đi qua quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh, với 6 cống ngăn triều lớn, rộng 40-160 m, gồm Tân Thuận, Bến Nghé, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định. Dự án cũng làm tuyến đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh, dài 7,8 km. Ảnh: MH
Cống ngăn triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè) dài hơn 200m với 4 cửa van ngăn triều nặng từ 230 – 320 tấn đã được lắp. Hiện việc thi công cống Mương Chuối đã đạt 93% khối lượng. Công trình còn một số hạng mục chờ thi công hoàn thiện như bờ kè bảo vệ bờ, thảm đá gia cố lòng sông, hoàn thiện đường vận hành cống, cảnh quan. Ảnh: MH
Cống ngăn triều Phú Xuân (huyện Nhà Bè) đạt 90% khối lượng, đã được lắp 2 cửa van ngăn triều nặng 212 tấn. Ảnh: MH
Cống kiểm soát triều Phú Định (quận 8) nằm trên Kênh Đôi, giữa 2 ngã ba sông Cần Giuộc – Chợ Đệm – Kênh Đôi và Kênh Đôi – Kênh Tàu Hũ. Theo chủ đầu tư, công trình đã hoàn thiện 88% khối lượng, đã hoàn thiện lắp cửa van ngăn triều nặng 230 tấn, âu thuyền, hệ thống bơm. Ảnh: MH
Cống ngăn triều Tân Thuận (quận 4-7) cũng hoàn thành 93% khối lượng, hiện đã được lắp cửa van nặng 230 tấn, âu thuyền. Công trình giúp ngăn triều từ sông Sài Gòn vào kênh Tẻ, kênh Đôi, Tàu Hủ – Bến Nghé. Ảnh: MH
Cống ngăn triều (huyện Bình Chánh) đạt 86% khối lượng, hoàn thành âu thuyền, lắp 2 cửa van ngăn triều lớn nặng mỗi van 230 tấn. Công trình có tác dụng ngăn triều từ 2 con sông Soài Rạp và sông Cần Giuộc đổ vào trung tâm TPHCM. Ảnh: MH
Cống ngăn triều Bến Nghé (quận 1) cũng hoàn thành 97% khối lượng, hiện đã được lắp cửa van và hoàn thiện hạng mục và triển khai lắp đặt hệ thống bơm. Ảnh: MH
Cống ngăn triều Bến Nghé (quận 1) cũng hoàn thành 97% khối lượng, hiện đã được lắp cửa van và hoàn thiện hạng mục và triển khai lắp đặt hệ thống bơm. Ảnh: MH

2 BÌNH LUẬN

  1. Có thể mệnh danh là dự án kéo dài 2 thế kỷ. Nếu tính từ thời điểm manh nha ý tưởng, cho đến lúc triển khai, sau đó trôi nổi và đình trệ, và bây giờ thì tái khởi động lại. Có gì đáng buồn và đáng nhớ cho dự án này ? Đó chính là “Kỷ lục về sự kinh ngạc”.

    • Trả lời tới Võ Cương: Bởi có những ý kiến quá tào lao kiểu: “mất ruộng giữ nước”, kênh rạch bị lấp. Thật sự ngập là do thủy triều nước biển dâng và cống thoát kém.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới