Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tôm giống Trung Quốc lấn sân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tôm giống Trung Quốc lấn sân

Kiều Tiên

Thu hoạch tôm càng xanh ở Bến Tre. Ảnh: Hoàng Vũ

(TBKTSG Online) – Nhiều trại tôm giống ở ĐBSCL phải bỏ nghề hoặc chuyển sang kinh doanh tôm giống Trung Quốc vì cạnh tranh không nổi.

Theo nhiều hộ nuôi tôm ở Đồng Tháp, nhiều người đang đến chào giá tôm giống càng xanh của Trung Quốc chỉ với giá 90 đồng/con, trong khi một số cơ sở ươm giống trong tỉnh đang bán với giá 120-130 đồng/con.

Theo Chi cục Thủy sản Đồng Tháp, tỉnh này trước đây có 40 trại giống, nhưng nay chỉ còn khoảng 26 trại hoạt động cầm chừng vì không thể cạnh tranh giá với tôm giống Trung Quốc, có giá thấp hơn từ 15-20%. Tại Cần Thơ, theo kỹ sư Lê Văn Tính, cán bộ trung tâm Khuyến nông, hầu hết các trại tôm càng xanh giống đã ngưng hoạt động.

Theo một số chủ trại tôm ở Đồng Tháp, giá thành sản xuất hiện ở mức 100-110 đồng/con, nên họ không thể hạ giá bán cạnh tranh với tôm giống Trung Quốc.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới