Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tôn vinh giá trị xanh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tôn vinh giá trị xanh

Quốc Hùng

(TBKTSG) – Khác với mọi năm chỉ dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu, Giải thưởng Saigon Times Top 40 lần thứ 7 năm 2009 đã chính thức được khởi động với quy mô lớn hơn, mở rộng cho tất cả các doanh nghiệp FDI trên toàn quốc.

>> Danh sách các doanh nghiệp đoạt giải thưởng Saigon Times Top 40 từ năm 2003 đến 2008

Đánh dấu một giai đoạn mới của giải thưởng, Ban tổ chức – gồm hai ấn phẩm tiếng Anh thuộc nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn The Saigon Times DailyThe Saigon Times Weekly – với sự bảo trợ của Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã chọn chủ đề giải thưởng năm nay là Giải thưởng Saigon Times Top 40 – Giá trị xanh 2009 (The Saigon Times Top 40 Award – Green Values 2009) nhằm kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp FDI quan tâm đến sự phát triển bền vững trong bối cảnh môi trường đang xuống cấp nghiêm trọng.

Ban tổ chức kỳ vọng giải thưởng năm nay sẽ thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp FDI trên cả nước.

Trong sáu năm qua, giải thưởng phi lợi nhuận này đã thực hiện tốt nhiệm vụ tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp FDI đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và cộng đồng tại Việt Nam. Mỗi năm, Ban tổ chức chọn và đưa ra những tiêu chí phù hợp với tình hình chung và xu thế phát triển của đất nước.

Trong năm 2009, nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, song nhiều doanh nghiệp FDI đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế, xã hội và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững qua những hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

Bước sang năm thứ bảy, ngoài việc mở rộng quy mô, Giải thưởng Saigon Times Top 40 còn có nhiều điểm mới về tiêu chí bình chọn. Bên cạnh tiêu chí xuyên suốt các cuộc bình chọn những năm qua là thực hiện đúng các cam kết đầu tư (tiến độ góp vốn), hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoạt động có uy tín trên thương trường và xã hội, những tiêu chí khác tập trung vào vấn đề môi trường – đây cũng là một trong những vấn đề thu hút sự chú ý của xã hội trong những năm gần đây.

Cụ thể, các ứng viên cho giải thưởng không có hoạt động gây tổn hại môi trường và cộng đồng, trong quá khứ chưa từng bị xử phạt hay nhắc nhở liên quan đến vấn đề trên. Ngoài ra, các ứng viên phải có những ý tưởng bảo vệ môi trường từ đặc thù hoạt động đã được ứng dụng, đem lại hiệu quả nhất định, và tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường.

Năm 2009 cũng là năm thứ tư liên tiếp Ban tổ chức chọn yếu tố phát triển bền vững làm định hướng xây dựng tiêu chí, để từ đó ghi nhận, đánh giá và biểu dương những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có những đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường, cộng đồng.

Từ năm 2006, hưởng ứng những nỗ lực của cộng đồng thế giới trong việc bảo vệ môi trường, giải thưởng mỗi năm đều biểu dương các doanh nghiệp hoạt động tích cực trong việc bảo vệ môi trường sản xuất nói riêng và môi trường sống nói chung.

Tiêu chí này của giải thưởng đã được cộng đồng doanh nghiệp FDI hưởng ứng tích cực. Nhiều doanh nghiệp đoạt giải cho biết giải thưởng là một trong những động lực giúp họ ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, cũng như thúc đẩy doanh nghiệp đưa ra những ý tưởng sáng tạo và áp dụng vào thực tế để bảo vệ môi trường sản xuất và môi trường xung quanh. Đây cũng là lý do Ban tổ chức chú trọng đến tiêu chí về ý tưởng bảo vệ môi trường được áp dụng hiệu quả trong các doanh nghiệp và cộng đồng cho giải thưởng năm nay.

Về đối tượng bình chọn, cũng giống như mọi năm, năm nay Ban tổ chức sẽ chọn ra 40 doanh nghiệp FDI tiêu biểu nhất, đáp ứng các tiêu chí đề ra của giải thưởng. Việc mở rộng quy mô giải thưởng trên toàn quốc nằm trong mục tiêu xây dựng Saigon Times Top 40 trở thành một giải thưởng uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp FDI cả nước, đồng thời tạo ra động lực thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các ứng viên qua việc triển khai thực hiện những ý tưởng bảo vệ môi trường một cách hiệu quả.

Như vậy, kể từ năm nay, tất cả các doanh nghiệp FDI trên toàn quốc nếu đáp ứng các tiêu chí của Ban tổ chức đều có thể tham gia ứng cử hoặc qua sự giới thiệu, đề xuất của các sở kế hoạch và đầu tư, sở tài nguyên và môi trường ở các tỉnh, thành phố.

The Saigon Times Daily The Saigon Times Weekly, hai ấn phẩm tiếng Anh của nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn, và Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sẽ lần lượt giới thiệu những ý tưởng hay và sáng tạo của các doanh nghiệp qua các hoạt động bảo vệ môi trường, trước khi bình chọn doanh nghiệp để trao giải thưởng.

Các tiêu chí của Giải thưởng Saigon Times Top 40 – Giá trị xanh 2009

  • Doanh nghiệp triển khai, thực hiện đúng các cam kết đầu tư (tiến độ góp vốn), hoạt động có uy tín trên thương trường và xã hội.
  • Không có hoạt động gây tổn hại môi trường và cộng đồng, trong quá khứ chưa từng bị xử phạt hay nhắc nhở liên quan đến vấn đề trên.
  • Có những ý tưởng bảo vệ môi trường từ đặc thù hoạt động của doanh nghiệp đã được ứng dụng, đem lại hiệu quả nhất định; tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường.

Đối tượng bình chọn:

Tất cả doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam (những dự án đã có giấy phép nhưng chưa triển khai thực hiện không nằm trong đối tượng bình chọn).

Mẫu đăng ký:

  • Tên doanh nghiệp (tiếng Việt-Anh)
  • Địa chỉ
  • Người liên hệ
  • Giới thiệu tóm tắt ý tưởng bảo vệ môi trường từ đặc thù hoạt động của doanh nghiệp đã được ứng dụng đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh (100-150 từ).

Thông tin đăng ký xin gửi về:

– Ban tổ chức Giải thưởng Saigon Times Top 40, e-mail: saigontimestop40@thesaigontimes.vn.

– Danh sách các doanh nghiệp đoạt giải thưởng Saigon Times Top 40 từ năm 2003 đến 2008 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới