Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tổng cục Du lịch khuyến cáo dừng tour Daegu, Gyeongsangbuk-do

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tổng cục Du lịch khuyến cáo dừng tour Daegu, Gyeongsangbuk-do

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Hôm nay (25-2), Tổng cục Du lịch đã khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tạm dừng đưa khách du lịch đến thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsangbuk-do và những dùng có dịch Covid-19 tại Hàn Quốc.

Cơ quan này cũng khuyến cáo doanh nghiệp không đón khách từ vùng dịch vào Việt Nam.

Tổng cục Du lịch khuyến cáo dừng tour Daegu, Gyeongsangbuk-do
Nhân viên mang đồ bảo hộ khử trùng một khu chợ ở Seoul, Hàn Quốc hôm 24-2. Ảnh: AP

Cùng với hai nội dung chính nêu trên, Tổng cục Du lịch cũng đề nghị doanh nghiệp thông báo với các đối tác về quy định Việt Nam thực hiện cách ly 14 ngày với khách du lịch đã đi qua hoặc đến từ thành phố Daegu, tỉnh Gyeongsangbuk-do và vùng có dịch.

Cuối tuần trước, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng đã lưu ý người Việt không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch ở Hàn Quốc.

Theo ghi nhận của TBKTSG Online, từ cuối tuần qua, trước thông tin dồn dập về tình hình dịch SARS-Cov-2 (Covid-19) lan rộng, khiến Hàn Quốc trở thành "ổ dịch" lớn thứ hai sau Trung Quốc, hàng loạt khách hàng đã hủy tour đến xứ sở kim chi.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết, khách hàng đã hủy tour đến hết tháng 4-2020. Một số doanh nghiệp khai thác mảng đưa khách Hàn Quốc đến Việt Nam cũng cho biết khách giảm rất mạnh. Nhiều hãng hãng không cắt giảm đường bay đến nước này.

Thông tin về cuộc họp của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên báo điện tử chính phủ cho biết, từ ngày 23-2, các chuyến bay qua lại giữa từ Việt Nam đến Daegu và ngược lại đã giảm tới 60%

Ở chiều ngược lại, lượng khách về cũng rất ít. Từ ngày 25-2, Việt Nam không còn chuyến bay đi Daegu.

Năm 2019, có khoảng 550.000 lượt khách Việt đến Hàn Quốc. Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc là thị trường du lịch lớn thứ hai của Việt Nam, với hơn 4,29 triệu lượt khách đến vào năm ngoái.

Mời đọc thêm:

Khuyến cáo không nên đến vùng dịch ở Hàn Quốc, khách Việt hủy tour hàng loạt

Khách Nga là điểm sáng khi du lịch suy giảm do Covid-19

Du lịch Kiên Giang thiệt hại 2.400 tỉ đồng vì Covid-19

Dùng giải đua xe F1 để quảng bá "Việt Nam an toàn"

Hy vọng nối lại đường bay Việt Nam – Trung Quốc vào tháng 4

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới