Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tổng cục Thuế thanh minh xếp hạng của WB

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tổng cục Thuế thanh minh xếp hạng của WB

Tư Hoàng

Tổng cục Thuế thanh minh xếp hạng của WB
WB ghi nhận chỉ số nộp thuế ở Việt Nam chỉ giảm 102 giờ, thấp xa so với 420 giờ mà Tổng cục Thuế công bố – Ảnh TL.

(TBKTSG Online) – Trong một động thái khẩn trương, chiều 28-10, Tổng cục Thuế đã nhanh chóng thanh minh lại báo cáo Doing Business 2016 của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm nay.

Theo báo cáo Doing Business 2016 của World Bank, chỉ số nộp thuế ở Việt Nam mới giảm 102 giờ, từ 872 giờ xuống còn 770 giờ. Theo đó, số giờ nộp thuế mới chỉ giảm 40 giờ, số lần nộp thuế cũng mới chỉ giảm được một nửa.

Trong khi đó, ngành thuế đã công bố giảm tới 420 giờ và "cơ bản đã hoàn thành” mục tiêu về giảm số giờ tuân thủ của doanh nghiệp theo Nghị quyết 19 của Chính phủ đề ra.

Trước kết quả khác nhau như vậy, Tổng cục Thuế đã lên tiếng giải thích.

Theo giải thích này, báo cáo của WB đã tính toán thời gian mà doanh nghiệp thực hiện thủ tục về thuế trong năm 2014 (từ 1-1-2014 đến 31-12-2014).

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế giải thích, WB đưa ra phương pháp xác định là nếu văn bản có hiệu lực đối với cộng đồng doanh nghiệp tại thời điểm nào thì sẽ được tính từ thời điểm đó; nếu thực hiện từ đầu năm thì tính 100%, nếu ban hành tại thời điểm giữa năm thì sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm thời gian.

”Qua nghiên cứu chi tiết bảng tính toán số liệu về thời gian của cơ quan này thì thấy rằng gần như tất cả kết quả cải cách về thuế của Việt Nam trong năm 2014 đều đã được ghi nhận, nhưng việc giảm thời gian kê khai nộp thuế được tính theo tỷ lệ từ tháng 10-2014, tháng 11-2014, theo thời hạn hiệu lực của các văn bản ban hành,” văn bản của Tổng cục Thuế cho biết.

Do đó, việc giảm thời gian nộp thuế trong năm 2014 chỉ được doanh nghiệp thực hiện trong 2 tháng, giảm được 40 giờ. Các kết quả còn lại sẽ được tiếp tục ghi nhận trong các Báo cáo môi trường kinh doanh 2017 và 2018.

Đến nay, ngành thuế là ngành thực hiện tốt nhất Nghị quyết của Chính phủ, theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới