Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tổng thống Mỹ công bố chiến lược quân sự mới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tổng thống Mỹ công bố chiến lược quân sự mới

Thanh Tuyền

Tổng thống Mỹ công bố chiến lược quân sự mới
Tổng thống Obama trình bày chiến lược quân sự mới tại Lầu Năm Góc. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 5-1 đưa ra chiến lược quân sự mới với lực lượng quy mô nhỏ hơn và ít tốn kém hơn trong khi vẫn ưu tiên tập trung cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

“Dòng chảy” của chiến tranh đang rút và Mỹ phải “làm mới” sức mạnh kinh tế của mình – ông Obama phát biểu ở Lầu Năm Góc.

Chiến lược mới được xây dựng để cắt giảm ít nhất 450 tỉ đô la Mỹ trong thập niên tới cho chi tiêu của Lầu Năm Góc. “Trong 10 năm tới, sự gia tăng ngân sách quốc phòng sẽ chậm lại, nhưng sự thật là nó vẫn tăng vì có những trách nhiệm quốc tế đòi hỏi vai trò lãnh đạo của chúng ta”, ông Obama nói. Tuy nhiên, ông không quên nhấn mạnh “Mỹ vẫn duy trì sự vượt trội với lực lượng vũ trang tinh nhuệ, linh hoạt và sẵn sàng cho loạt mối đe dọa và diễn biến bất ngờ.”

Mặc dù chưa tuyên bố chi tiết về những chương trình giảm binh lính và vũ khí nhưng dự kiến chính quyền Obama sẽ xem xét giảm quy mô của bộ binh và hải quân từ 10-15%, xuống còn 490.000 người từ 570.000 người hiện nay.

Tổng thống Obama khẳng định chiến lược mới sẽ chấm dứt thời kỳ dài xây dựng đất nước với lực lượng quân đội lớn. Lầu Năm Góc sẽ thay thế bằng chiến lược dựa trên nền tảng lực lượng nhỏ hơn vì ông cho rằng “vào lúc này, chúng ta phải làm mới lại sức mạnh kinh tế của chúng ta, nền tảng cho sức mạnh của chúng ta trên toàn thế giới”.

Trong bài phát biểu trước báo giới, ông Obama cũng nêu lên mối quan tâm của Mỹ đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nơi có nhiều thách thức gia tăng với sức mạnh của các cường quốc mới nổi tại khu vực như Trung Quốc. Ông nói: “Như tôi đã làm rõ, chúng ta sẽ tăng cường sự hiện diện tại châu Á – Thái Bình Dương và việc cắt giảm ngân sách sẽ không nhằm vào chi phí cho khu vực then chốt này”.

Chiến lược quân sự mới cũng sẽ tác động đến các công ty sản xuất vũ khí và thiết bị quốc phòng. Boeing cho biết sẽ phải cắt giảm hơn 2000 lao động và đóng cửa nhà máy sản xuất máy bay B-52s và xe tăng 767.

(Theo CNN, BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới