Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tổng thống Obama sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tổng thống Obama sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Minh Đức

Tổng thống Obama sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Lễ đón chính thức Tổng thống Obama sẽ diễn ra sáng nay tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: C.T

(TBKTSG Online) Sáng mai (23-5), Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm tại Phủ Chủ tịch và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và là chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ thứ ba tới Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995. Trước đó, Tổng thống Bill Clinton thăm Việt Nam năm 2000 và Tổng thống George W.Bush tới Hà Nội năm 2006.

Lễ đón chính thức Tổng thống Barack Obama sẽ diễn ra lúc 10h30 phút sáng 23-5 tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón, Tổng thống Obama sẽ hội đàm với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và chứng chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Theo chương trình dự kiến, sau khi hội đàm với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Tổng thống Obama sẽ tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Nhà sàn Bác Hồ. Sau đó, ông sẽ dự cuộc họp báo quốc tế ở Trung tâm hội nghị Quốc tế Hùng Vương.

Chiều cùng ngày, Tổng thống Obama sẽ hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng Thứ ba (24-5), Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Sau đó ông rời Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh.

Việt Nam và Hoa Kỳ xác lập khuôn khổ quan hệ “Đối tác toàn diện” vào năm 2013. Kể từ đó, quan hệ hai nước đã có nhiều tiến triển.

Hợp tác kinh tế – thương mại là một trong những lĩnh vực thành công nhất trong quan hệ giữa hai nước. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ tăng trưởng liên tục ở mức 20%/năm, từ khoảng 400 triệu USD (năm 1995) lên 45 tỷ USD (năm 2015).

Hoa Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 trong số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với khoảng 748 dự án, tổng số vốn đăng ký đạt hơn 11 tỷ USD. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Hai bên đã kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và ký hiệp định vào tháng 2-2016. Quốc hội hai nước đang trong quá trình xem xét để thông qua hiệp định này.

Hợp tác về giáo dục, đào tạo cũng là yếu tố quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Theo Bộ Ngoại giao, tính đến hết tháng 1-2016, có khoảng 28.000 sinh viên, thực tập sinh Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ, đứng đầu trong số các nước Đông Nam Á, đứng thứ 7 trong số các nước có nhiều sinh viên học tập tại Hoa Kỳ.

Trước chuyến thăm của Tổng thống Obama, Trường Đại học Fulbright Việt Nam đã chính thức nhận quyết định thành lập, dự kiến sẽ tuyển sinh sớm nhất vào cuối năm 2016.

Việt Nam-Hoa Kỳ cũng tăng cường phối hợp với nhau trong nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương mà cả hai nước là thành viên như Liên hợp quốc, Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và các đối tác (ADMM+)…

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, chuyến thăm của ông Obama tới Việt Nam lần này không chỉ nhằm sẽ tạo thêm đà phát triển cho hợp tác Đối tác toàn diện Việt – Mỹ trong thời gian tới. Đại sứ Vinh cho biết, chính quyền và cá nhân Tổng thống Obama rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong ASEAN và tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ông Obama tại các cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam gần đây đã khẳng định Việt Nam là "đối tác toàn diện, xây dựng". Việc ông đến thăm Việt Nam nhằm đưa ra thông điệp về mối quan hệ đang ngày càng phát triển này.

Tại cuộc họp báo ở Washington trước chuyến thăm của ông Obama, Giám đốc Cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia về Các vấn đề châu Á Daniel Kritenbrink cho biết chuyến thăm giúp củng cố cam kết của ông Obama về tái cân bằng châu Á.

“Chuyến thăm sẽ thiết lập quan hệ đối tác mới với những quốc gia đang trỗi dậy trong khu vực như Việt Nam”, ông Kritenbrink nói. Ông cho biết, tất cả những lĩnh vực hợp tác và kết quả đạt được giữa hai nước trong hơn 20 năm qua tạo ra nền tảng vững chắc cho các thành tựu sẽ đạt được trong 20 năm tới và xa hơn".

Theo dự kiến, cùng đi với Tổng thống Barack Hussein Obama có: Ngoại trưởng John Kerry; Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius; Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách diễn văn và thông tin chiến lược Ben Rhodes; Phó Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách kinh tế quốc tế Adewale Adeyemo; Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á – Thái Bình Dương Daniel Russel; Giám đốc Cao cấp phụ trách châu Á, Hội đồng An ninh Quốc gia Dan Kritenbrink; Trợ lý đặc biệt của Tổng thống phụ trách kinh tế quốc tế Him Das.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới