Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tổng thống Trump: “Cuộc gặp tiếp theo với ông Kim có thể diễn ra sớm nhưng cũng có thể rất lâu”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tổng thống Trump: “Cuộc gặp tiếp theo với ông Kim có thể diễn ra sớm nhưng cũng có thể rất lâu”

Trúc Diễm

(TBKTSG Online) – Trước khi rời Hà Nội, Tổng thống Donald Trump trong họp báo chiều nay cho biết, Hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Việt Nam đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Một trong những lý do dẫn đến kết quả như vậy là do phía Triều Tiên yêu cầu phải dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận.

Tổng thống Trump: “Cuộc gặp tiếp theo với ông Kim có thể diễn ra sớm nhưng cũng có thể rất lâu
Họp báo được truyền hình trực tiếp tới Trung tâm báo chí quốc tế – Ảnh: NYT

Mở đầu buổi họp báo diễn ra lúc gần 2:30 chiều tại Hà Nội, Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn Chính phủ Việt Nam, đồng thời ca ngợi những thành quả kinh tế mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua.

Nói về kết quả của Hội nghị thượng đỉnh lần 2, ông Trump cho biết, Triều Tiên muốn dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận nhưng lại không chuẩn bị để đạt được điều đó. “Đôi khi, bạn luôn phải chuẩn bị phương án rời đi".

Do đó, “tất cả cấm vận vẫn có hiệu lực”, ông Trump nói tại buổi họp báo được tổ chức tại JW Marriot Hà Nội. Liên Hợp quốc và Mỹ đã tăng cường lệnh cấm vận lên Triều Tiên kể từ khi nước này thực hiện hàng loạt vụ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào năm 2017.

Gương mặt khá mệt mỏi của lãnh đạo Mỹ sau chuỗi đối thoại mà không đạt được kết quả – Ảnh: NYT

Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người đứng ngay cạnh Tổng thống Trump cho biết, ông Kim mong muốn đạt được thỏa thuận lần này tại Hà Nội nhưng lại không chuẩn bị đủ để thực hiện được thỏa thuận đó. Ông cho biết, Mỹ lạc quan hai bên sẽ tiếp tục có những buổi đối thoại trong thời gian tới. Tuy nhiên, thời gian cũng như địa điểm vẫn chưa được thông báo rõ.

Ông Pompeo cho rằng, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để hướng tới “những gì mà thế giới cần": đó là phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên.

Trả lời báo chí về khả năng có một Hội nghị thượng đỉnh lần 3, ông Trump cho rằng, ông không cam kết một hội nghị nào khác với ông Kim. Hội nghị tiếp theo có thể diễn ra sớm, nhưng cũng có thể rất lâu.

Theo giới phân tích, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là người bị đặt trong tình thế khó xử nhất khi Hàn Quốc đang chuẩn bị công bố chi tiết về Hiệp định hợp tác kinh tế liên Triều diễn ra ngày mai 1-3. Tuần trước, Tổng thống Moon đã nói với ông Trump rằng Hàn Quốc đã “sẵn sàng kết nối đường sắt liên Triều, các dự án hợp tác kinh tế để giảm gánh nặng cho Mỹ".

Kết quả từ Hội nghị thượng đỉnh đã tác động mạnh tới thị trường chứng khoán khu vực. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đóng cửa giảm 1,8%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 10-2018.

Báo chí quốc tế theo dõi sát sao diễn biến buổi họp báo – Ảnh: TD

Mời đọc thêm:

Thượng đỉnh Mỹ – Triều kết thúc sớm hơn kế hoạch, không thỏa thuận nào được ký kết

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới