Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tour hè kín chỗ nhưng lữ hành, khách sạn vẫn ‘ngồi trên đống lửa’

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tour hè kín chỗ nhưng lữ hành, khách sạn vẫn ‘ngồi trên đống lửa’

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Sức mua trong mùa du lịch hè này tăng cao hơn so với kỳ vọng của doanh nghiệp. Nhiều tour du lịch hè đã kín chỗ nhưng doanh nghiệp vẫn rất lo âu vì có thể lại phải đối mặt với tình trạng vắng khách trở lại khi học sinh tựu trường còn khách quốc tế thì chưa thể quay lại từ đầu tháng 9 tới.

Tour hè kín chỗ nhưng lữ hành, khách sạn vẫn 'ngồi trên đống lửa'
Khách hàng tìm hiểu thông tin du lịch tại một gian hàng ở Ngày hội Du lịch TPHCM năm 2020. Ảnh: Đào Loan

Khách du lịch nhiều, lữ hành tăng chỗ

Thị trường du lịch trong những ngày gần đây đã có những chuyển biến tích cực. Khách hàng mua tour hè tại nhiều công ty lữ hành tăng trưởng cao. Nhiều resort, khách sạn ở Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt cũng rất đông đúc, đặc biệt là những ngày cuối tuần.

Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, trong tháng này, tour vào các ngày khởi hành cố định đã hết chỗ, những tour có giá ưu đãi cũng đã hết. Hiện công ty chỉ còn tour đường bộ và những tour có giá bình thường.

"Khách mua tour tăng cao hơn dự kiến. Chúng tôi đang tiếp tục tăng chỗ, mở bán thêm một số tour cho tháng Bảy này và mở tiếp cho tháng tới", bà nói.

Cũng như nhiều công ty khác, giá tour tại công ty này giảm cao nhất lên đến 30% so với giá bình thường. Đa số du khách chọn tour ngắn, từ 3-6 ngày.

Ghi nhận tại sự kiện Ngày hội Du lịch TPHCM năm 2020 diễn ra vào cuối tuần này tại Công viên Lê Văn Tám cho thấy, nhiều công ty có doanh số tốt nhờ nhiều khách đến "săn" tour khuyến mãi. Theo Sở Du lịch TPHCM, doanh số bán tour trong ba ngày diễn ra sự kiện lên đến 25 tỉ đồng.

Sức mua tăng khiến nhiều công ty lữ hành tìm cách tăng chỗ. Tuy nhiên, không dễ cho doanh nghiệp lữ hành giảm giá tour trọn gói đi bằng đường hàng không, loại tour được được nhiều khách lựa chọn vì số chỗ ưu đãi để làm tour trong cao điểm hè đã gần hết.

Một doanh nghiệp lữ hành tại quận 1 cho biết, số tour ưu đãi nhờ vé máy bay giá rẻ đã hết. Hiện công ty đang tính giảm giá tour bằng cách dùng những voucher giảm giá khách sạn đã mua từ trước nhưng một số khách sạn tại những điểm du lịch biển thu hút khách đang báo là khó sắp xếp chỗ vào cuối tháng này và 2 tuần đầu của tháng Tám tới vì kín phòng.

"Chúng tôi đang rất cố gắng tìm mọi cách để bán thêm tour hè vì năm này mùa hè sẽ diễn ra rất ngắn. Khi học sinh đi học lại vào tháng Chín mà thị trường quốc tế vẫn đóng thì chúng tôi lại không có việc để làm", ông nói và dự báo, có thể đến khi đó công ty chỉ còn một ít khách từ các công ty.

 Lo vì "cửa" cho du khách quốc tế vẫn đóng

Những ngày qua tiếp tục là những ngày đầy hồi hộp của giới kinh doanh du lịch. Kỳ vọng về mở cửa thị trường du lịch quốc tế vừa nhen nhóm đã phải vụt tắt ngay sau đó.

Tuy đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không Việt Nam – Trung Quốc và giao Bộ Giao thông Vận tải cùng các cơ quan liên quan làm việc với các nước về  mở các chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và các nước nhưng Thủ tướng Chính phủ vẫn khẳng định là chưa thể mở cửa cho khách du lịch.

Theo báo điện tử chính phủ, trong cuộc gặp mặt một số thành viên thường trực, tiêu biểu của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân và Tổ chức Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt Nam hôm 16-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các giải pháp tái cấu trúc và phục hồi du lịch quốc tế hậu Covid-19. Tuy nhiên, trong lúc này chưa thể mở cửa ngay cho khách du lịch.

Trên trang web của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, cơ quan này đã thông báo một số cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam về việc dự kiến nối lại đường bay tới Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Loan, Quảng Châu (Trung Quốc), Viêng Chăn (Lào) và Phnom Penh (Campuchia) từ giữa tháng này.

Tuy nhiên, trước mắt Việt Nam sẽ chỉ ưu tiên những người nhập cảnh là công dân Việt Nam, người nước ngoài là các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao, người vào với mục đích ngoại giao và công vụ cùng một số trường hợp đặc biệt khác.

"Chúng tôi đã phải cho một nửa nhân viên nghỉ việc. Không có nhiều kỳ vọng cho thị trường quốc tế trong năm nay", ông Trần Hoàng Anh, Giám đốc Công ty TNHH Bước chân Đông Dương nói.

Nhiều doanh nhân khác cũng có nhận định tương tự, cho rằng khả năng đón khách du lịch quốc tế trong quí 3 là không thể vì nếu một số đường bay quốc tế được nối lại như dự kiến thì lượng khách nước ngoài chủ yếu chỉ là chuyên gia, người lao động…

Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, khách du lịch được trở lại trong vài tháng cuối năm, dự báo lượng khách cũng khó có thể tăng cao ngay lập tức. "Chắc phải mất từ một đến hai năm nữa, lượng khách quốc tế của chúng tôi mới có thể hồi phục", ông Từ Quý Thành, Giám đốc Công ty Du lịch Liên Bang Travelink nói.

Tổng cục Du lịch cũng cho rằng, sự phục hồi của mảng du lịch quốc tế tùy thuộc vào thời điểm đại dịch được khống chế. Đại dịch Covid-19 có thể làm lượng khách quốc tế đến Việt Nam có thể sẽ giảm hơn 60% trong năm nay.

Vào năm ngoái, cả nước đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế. Lượng khách này đem về 18,3 tỉ đô la Mỹ, tương đương 55,7% tổng thu từ du lịch.

Mời đọc thêm:

Những ai là 'khách sộp' của du lịch Việt Nam?

Mở cửa thị trường du lịch quốc tế, 'giờ G' sắp điểm?

Mùa du lịch hè mang đến hy vọng cho doanh nghiệp

Lữ hành khó vay tiền ngân hàng vì thuộc nhóm rủi ro cao

156.900 người trong ngành lưu trú, ăn uống đã mất việc vì Covid-19

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới