Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Tour tháng 12: Đài Loan – Nhật Bản

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tour tháng 12: Đài Loan – Nhật Bản

Tour tháng 12: Đài Loan - Nhật Bản
Hoàng hôn núi Phú Sĩ.

Điểm đến: Đài Bắc – Bảo tàng Cố cung – Osaka – Kyoto – Núi Phú Sĩ – Hồ Ashi – Thung lũng Owakudani – Tokyo. Thời gian: 07 ngày 06 đêm. Khởi hành: 05-12-2011.

Ngày 1: TPHCM – Đài Bắc

Từ Tân Sơn Nhất đáp máy bay đi Đài Bắc. Tham quan tòa tháp 101 tầng (cao nhất Đài Loan và cao thứ nhì trên thế giới – du khách tự túc chi phí lên tầng 89), mua sắm trong khu thương mại này với vô số mặt hàng cao cấp đến từ khắp thế giới. Dạo chợ đêm Sĩ Lâm.

Ngày 2: Tham quan Đài Bắc

Tham quan Bảo tàng Cố cung – nơi duy nhất trên thế giới còn bảo tồn vô số những cổ vật quý báu của đất nước Trung Hoa. Tham quan Trung Liệt Từ. Viếng nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn, còn được gọi là “Đài tưởng niệm Quốc phụ”, là điểm không thể bỏ qua khi đến Đài Bắc.

Chợ đêm Sĩ Lâm ở Đài Bắc.

Mua sắm tại cửa hiệu bánh dứa Phụng Lý, đặc sản nổi tiếng Đài Loan; tham quan Lucky Stone – trung tâm sản xuất đá quý, cẩm thạch.

Ngày 3: Đài Bắc – Tokyo

Đáp máy bay đi Tokyo, thủ đô Nhật Bản. Đến nơi, mua sắm tại trung tâm điện máy Panasonic với các sản phẩm hàng điện tử gia dụng đa dạng với giá hấp dẫn. Tối, khám phá thủ đô Tokyo nhộn nhịp và rực rỡ về đêm.

Ngày 4: Tokyo – núi Phú Sĩ

Đi xe đến chân núi Phú Sĩ, phong cảnh mang tính biểu tượng đặc trưng của đất nước Nhật Bản và cũng là ngọn núi cao nhất nước này với độ cao 3.776 mét. Đi thuyền ngoạn cảnh trên hồ Ashi. Dừng chân tại thung lũng Owakudani và suối nước nóng Hakone, dùng món trứng luộc tại suối nước nóng mà theo quan niệm người Nhật, ăn một quả trứng có thể sống thọ thêm 7 năm. Ngắm cảnh núi Phú Sĩ lúc hoàng hôn. Trở về lại Tokyo.

Ngày 5: Tham quan Tokyo

Đến Asakusa Kannon.

Tham quan quận Ginza – trái tim của Tokyo, là trung tâm mua sắm hiện đại; tới Tokyo Odaiba – một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của Tokyo với chiếc cầu treo “cầu vồng” được xây dựng trong khu vực vịnh Tokyo; tham quan đền Asakusa Kannon – được biết đến như một ngôi đền cổ xưa nhất tại Tokyo. Tham quan tháp truyền hình Tokyo nổi tiếng (phí lên tháp tự túc).

Chụp hình lưu niệm bên ngoài cung điện hoàng gia Nhật (Imperial Palace. Nghỉ đêm tại Narita.

Ngày 6: Tokyo – TPHCM

Ra sân bay Narita trở về Việt Nam. Chia tay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

(Thứ tự các điểm tham quan và lộ trình chuyến đi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế)

Giá tour: 33.500.000 đồng/khách (đã có thuế, đoàn từ 15 người trở lên)

Gía tour bao gồm: Vé máy bay TPHCM – Đài Loan – Tokyo – TPHCM. Thuế sân bay và phí an ninh. Visa Đài Loan, Nhật Bản. Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao (2 -3 người/phòng). Hướng dẫn viên và trưởng đoàn từ Việt Nam. Vé vào cổng tham quan theo chương trình. Các bữa ăn theo chương trình. Xe vận chuyển theo chương trình.

Gía tour không bao gồm: Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế (5 đô la Mỹ/ngày/khách). Phụ thu phòng đơn: 8.000.000 đồng. Chi phí cá nhân, dịch thuật hồ sơ, vận chuyển ngoài chương trình.

Công ty du lịch Liên Bang

92 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, TPHCM

ĐT: (08) 38382288 – Email: info@lienbangtravel.com

Website: www.lienbangtravel.com

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới