Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: 290 héc ta đất chờ dự án công nghệ cao

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: 290 héc ta đất chờ dự án công nghệ cao

Văn Nam

Khu công nghiệp Đông Nam, huyện Củ Chi vẫn còn đến gần 150 héc ta đất chưa có nhà đầu tư – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Theo Ông Nguyễn Tấn Phước, Phó Ban Quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp TPHCM (Hepza), hiện thành phố còn gần 290 héc ta đất trống sẵn sàng thu hút các dự án công nghệ cao, ít thâm dụng lao động và không gây ô nhiễm môi trường.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng 22-3, ông Phước cho biết các khu công nghiệp còn diện tích đất kêu gọi đầu tư công nghệ cao gồm khu công nghiệp Đông Nam còn khoảng 150 héc ta, khu công nghiệp Tân Phú Trung còn khoảng 100 héc ta.

Ngoài ra, khu chế xuất Tân Thuận cũng còn 38 héc ta chỉ dành để thu hút các dự án công nghệ cao.

Theo ông Phước, hơn 3 năm nay, Hepza đã siết chặt cấp phép đầu tư những dự án thâm dụng lao động, dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp; chỉ ưu tiên 4 ngành mũi nhọn gồm: cơ khí chính xác, điện – điện tử, công nghệ thông tin, hóa dược và chế biến tinh lương thực thực phẩm.

Dự kiến đến năm 2020, thành phố sẽ có thêm 7 khu công nghiệp nữa, nâng tổng số các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố lên con số 22 khu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới