Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: 4.428 hộ dân ven kênh rạch phải di dời trong năm 2015

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: 4.428 hộ dân ven kênh rạch phải di dời trong năm 2015

Mạnh Tùng

TPHCM: 4.428 hộ dân ven kênh rạch phải di dời trong năm 2015
Tính đến hết tháng 9-2014, TPHCM đã di dời được 10.356 hộ dân trong tổng số 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn thành phố. Ảnh minh họa: Mạnh Tùng

(TBKTSG Online) – Tính đến hết tháng 9-2014, TPHCM đã di dời được 10.356 hộ dân trong tổng số 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn, đạt tỉ lệ 69%; và còn 4.428 hộ dân ven kênh rạch phải di dời trong năm 2015. Dự kiến kinh phí bồi thường, di dời số hộ dân còn lại khoảng 4.000 tỉ đồng.

Đây là số liệu được Sở Xây dựng TPHCM báo cáo với UBND Thành phố liên quan đến công tác di dời 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch, thuộc 26 dự án trên địa bàn của 14 quận, huyện của TPHCM. 

Như vậy TPHCM hiện còn 4.428 hộ dân thuộc 15 dự án phải hoàn tất việc di dời trong năm 2015.

Số hộ dân này được phân làm ba nhóm: nhóm thứ nhất gồm 4 dự án với 483 hộ dân đã hoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhóm thứ hai gồm 6 dự án với 1.194 hộ dân đang triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhóm 3 gồm 5 dự án với hơn 2.700 hộ dân đang chuẩn bị thủ tục lập phương án bồi thường.

Sở Xây dựng dự kiến tổng kinh phí bồi thường, di dời cho số hộ dân này khoảng 4.000 tỉ đồng.

Hiện TPHCM còn tồn khoảng 5.000 căn hộ và đất nền nằm rải rác tại nhiều dự án, trong số này đã chuyển khoảng 1.000 căn hộ sang nhà ở xã hội. Do đó, về cơ bản TPHCM đảm bảo đủ quỹ nhà cho các hộ dân thuộc các dự án đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, có một thực trạng là nhiều người dân khi được chọn đền bù bằng tiền, chọn đất nền hoặc mua nhà ở tái định cư nhưng lại không muốn xa khu vực sống và làm việc từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND các quận, huyện liên quan tính toán để bố trí tái định cư theo cụm, khu vực để người dân trong diện di dời thuận lợi mưu sinh.

Đồng thời, ông Tín chỉ đạo các sở, ngành phải linh hoạt trong công tác di dời các hộ dân, không để tồn đọng vốn nhà tái định cư khi chưa chi trả kịp thời tiền bồi thường cho dân.

Dự án đầu tư Khu 1 Bis – 1 Kep: Quận 1 phải xin lỗi dân

Văn phòng UBND TPHCM vừa ra thông báo kết luận của ông Lê Hoàng Quân,Chủ tịch UBND Thành phố, liên quan đến khiếu nại của một số người dân tại dự án đầu tư khu 1 Bis – 1 Kep (số 1 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM).

Theo đó, ông Quân phê bình nghiêm khắc thường trực UBND Quận 1 về việc báo cáo, đề xuất UBND Thành phố liên quan đến việc điều chỉnh giá bồi thường không đúng với nội dung đã làm việc, thống nhất với chủ đầu tư khi xử lý chính sách hỗ trợ với 71 hộ dân còn lại của dự án này vào năm 2007.

Ông Quân giao Chủ tịch UBND Quận 1 kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình bồi thường dự án, căn cứ quy định của pháp luật tại các thời điểm quy định hướng xử lý dự án đang thực hiện dở dang công tác bồi thường, làm rõ cơ sở pháp lý, yếu tố trượt giá nên phải điều chỉnh giá bồi thường tại các năm 1997, 2001, 2005 và 2007 để báo cáo, đề xuất hướng giải quyết có căn cứ và đúng quy định.

Đồng thời, ông Quân chỉ đạo Chánh Thanh tra TPHCM chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND Quận 1 tiếp đại diện các hộ dân để xin lỗi công khai, giải thích để các hộ dân này hiểu và chấm dứt khiếu nại.

 

Mời đọc thêm:

>> TPHCM: Gần 800 tỉ đồng xóa nhà tạm ven kênh Tẻ

>> TPHCM chậm di dời nhà lụp xụp ven kênh rạch

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới