Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: 58 điểm ngập sau cơn mưa sáng 13-4

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: 58 điểm ngập sau cơn mưa sáng 13-4

Đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình, bị kẹt xe nhiều giờ liền do ngập nặng xuất hiện sau cơn mưa đầu mùa sáng nay – Ảnh: Thủy Triều

(TBKSTG Online) – Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm chống ngập TPHCM, cơn mưa đầu mùa kéo dài khoảng 3 giờ vào sáng nay (13-4) đã ngập nhiều tuyến đường khu vực quận 1, 4, 5, 6, 10, 11, Bình Thạnh và Tân Bình. Thống kê sơ bộ đã có 58 điểm ngập xuất hiện sau cơn mưa.

Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước của trung tâm cho biết, mặc dù đây mới chỉ là cơn mưa đầu mùa, có lượng mưa khoảng 120 mm, thế nhưng đã gây ngập nặng tại nhiều tuyến đường, nặng nhất là khu vực phía tây thành phố gồm quận 5, 6, 11 và Tân Bình, và rải rác các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hải Thượng Lãn Ông, Phạm Đình Hổ, Lý Thường Kiệt, Âu Cơ, Lạc Long Quân, Châu Văn Liêm, 3 Tháng 2 …

“Hầu hết các điểm ngập kéo dài nhiều giờ liền xuất hiện sáng nay đều nằm tại các điểm rào chắn, đào đường; có nhiều tuyến đường ngập kéo dài gây kẹt xe nghiêm trọng”, ông Long cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online biết lúc 11 giờ sáng nay.

Nguyên nhân gây ngập nặng, theo ông Long thì sau khi nhân viên của trung tâm tiến hành kiểm tra vào sáng sớm hôm nay cho biết hầu hết các cửa xả ngăn dòng dọc theo kênh Tàu Hủ đều bị chặn để thi công Đại lộ Đông Tây.

Ông Long cho biết vấn đề khơi thông dòng chảy tuyến kênh Tàu Hủ và khai thông các cửa xả ngăn dòng ven kênh Tàu Hủ được Trung tâm chống ngập TPHCM kiến nghị Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa thấy đơn vị này thực hiện.

Theo Trung tâm chống ngập, hiện hầu hết các đơn vị thi công tại các điểm rào chắn trên các tuyến đường của thành phố đều chưa thực hiện việc đấu nối cống dẫn dòng tạm thời trong quá trình thi công, hoặc có dẫn dòng nhưng rất hẹp.

VĂN NAM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới