Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: 85% DN hoạt động trở lại sau tết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: 85% DN hoạt động trở lại sau tết

Văn Nam

TPHCM: 85% DN hoạt động trở lại sau tết
TPHCM có đến 85% doanh nghiệp hoạt động trở lại sau tết – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Đến hôm nay (mùng 8 tết), 85% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TPHCM đã hoạt động trở lại với trên 90% số lượng công nhân đi làm.

Đây là báo cáo được đại diện Ban Quản lý các Khu công nghiệp – khu chế xuất TPHCM (Hepza) đưa ra tại cuộc họp hôm nay (26-2) về tình hình kinh tế xã hội của  TPHCM trong 2 tháng đầu năm 2015.

Tại cuộc hôm nay, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở ngành, quận, huyện bắt tay ngay vào công việc sau tết để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, không sử dụng thời gian của nhà nước, xe công đi chùa.

Theo ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, riêng tháng 2 năm nay, (tháng diễn ra Tết Nguyên đán), tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thành phố ước đạt 52.623 tỉ đồng, giảm 4,2% so với tháng trước nhưng lại tăng 31% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của ông Thái Văn Rê, lĩnh vực đầu tư trong nước và nước ngoài trong 2 tháng đầu năm đạt kết quả khả quan. Vốn đầu tư tăng, số dự án cũng tăng.

Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, đến ngày 15-2-2015, tại TPHCM đã có hơn 3.000 doanh nghiệp trong nước được cấp phép thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 18.300 tỉ đồng (tăng 58% về số lượng doanh nghiệp và tăng 34,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ). Ngoài ra, hơn 6.600 lượt doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với vốn bổ sung hơn 21.700 tỉ đồng. Nếu tính tổng vốn đăng ký và bổ sung hơn 40.000 tỉ đồng, tăng hơn 50% so cùng kỳ.

Đối với đầu tư nước ngoài, tính đến 15-2-2015, TPHCM đã thu hút nhiều dự án đầu tư, trong đó cấp mới chứng nhận đăng ký đầu tư cho 41 dự án với tổng vốn đầu tư 421,7 triệu đô la Mỹ, so với cùng kỳ tăng 5,1% số dự án và tăng 180% về vốn. Ngoài ra có 20 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư 84,6 triệu đô la Mỹ.

Cũng theo ông Thái Văn Rê, trong năm 2015, ngân sách thành phố sẽ chi khoảng 19.000 tỉ đồng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại các sở ngành, quận huyện. Do vậy, các cơ quan, đơn vị này phải khẩn trương triển khai các công trình ngay trong mùa khô này, nếu công trình nào chậm triển khai chính quyền thành phố sẽ chuyển vốn cho các công trình khác.

Xem thêm:

>> Doanh nghiệp dệt may, da giày lo công nhân nghỉ tết vào muộn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới