Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: 9.535 tỉ đồng tiền thuốc sẽ được đấu thầu năm 2017

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: 9.535 tỉ đồng tiền thuốc sẽ được đấu thầu năm 2017

Hoàng Nhung

TPHCM: 9.535 tỉ đồng tiền thuốc sẽ được đấu thầu năm 2017
Bệnh nhân chờ cấp thuốc BHYT tại BV Nhân dân Gia Định. Ảnh H.N.

(TBKTSG Online) – Sở Y tế TPHCM cho biết, năm 2017 tổng giá trị tiền thuốc dành cho việc đấu thầu lên tới 9.535 tỉ đồng, với 163 gói thầu, bao gồm 55 gói biệt dược, 59 gói thuốc generic, 40 gói thuốc cổ truyền… Trong tổng giá trị đấu thầu này có 48% dành cho thuốc sản xuất trong nước.

Ông Đỗ Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý dược, Sở Y tế TPHCM, cho biết dự kiến trong quí 1-2017, TPHCM sẽ có kết quả đấu thầu thuốc. Điểm đặc biệt, các bệnh viện năm nay được tự do đấu thầu một phần thuốc nhưng giá thuốc không được chênh quá 5%, tránh những trường hợp chênh nhau đến 20% như từng xảy ra trước đây.

Hiện các bệnh viện tại TPHCM đang triển khai song song hai loại hình đấu thầu thuốc: mỗi bệnh viện tự tổ chức đấu thầu riêng lẻ theo hình thức mời thầu rộng rãi; và Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung những loại thuốc được Bộ Y tế giao, thuốc đàm phán giá. Còn những loại thuốc do Bộ Y tế giao lại cho Sở Y tế thì các bệnh viện trực thuộc bộ tham gia đấu thầu tại Sở Y tế.

PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết hiện thành phố có 59 cơ sở y tế thì chỉ có 32 đơn vị tự tổ chức đấu thầu; 27 đơn vị còn lại, chủ yếu là bệnh viện tuyến quận huyện không tổ chức đấu thầu mà chờ kết quả trúng thầu của các bệnh viện khác để áp giá theo.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong hai năm 2015 và 2016, cả nước có 56 địa phương đấu thầu thuốc tập trung, 3 địa phương đấu thầu đại diện và 4 địa phương đấu thầu đơn lẻ. Cả nước có 119 hội đồng đấu thầu thuốc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới