Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM bắt đầu thu phí đậu xe theo giờ từ 1-8

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM bắt đầu thu phí đậu xe theo giờ từ 1-8

Văn Nam

(TBKTSG Online) – TPHCM sẽ triển khai thu phí đậu xe theo giờ trên 35 tuyến đường khu vực trung tâm từ ngày 1-8 tới và với cách thức thu phí mới này, nếu người đi ô tô đậu khoảng một buổi khu trung tâm có thể sẽ phải tra phí lên đến hàng trăm ngàn đồng. Tuy nhiên, cách trả phí sẽ "hiện đại" hơn như trả phí qua trụ nạp thu phí tự động, nhắn tin trừ tiền trong tài khoản điện thoại, thẻ thanh toán nội địa, thẻ thanh toán quốc tế.

TPHCM bắt đầu thu phí đậu xe theo giờ từ 1-8
Người đi ô tô tại khu vực trung tâm sẽ trả phí đỗ xe theo giờ – Ảnh: Lê Anh.

Trước đó, vào tháng 3-2018 HĐND TPHCM đã thông qua kế hoạch thu phí đậu xe ô tô theo giờ tại thành phố dự kiến triển khai từ ngày 1-6 nhưng kế hoạch này đã bị lùi thêm hai tháng vì các đơn vị chưa chuẩn bị kịp.

Điểm mới ở việc thu phí lần này là người đi xe ô tô có thể trả phí qua các trụ nạp tiền thu phí tự động, nhắn tin trừ tiền trong tài khoản điện thoại, thẻ thanh toán quốc tế, thẻ thanh toán nội địa trên các tuyến đường có thu phí tại quận 1, 3, 5, 10, 11.

Theo kế hoạch từ Sở Giao thông Vận tải, thành phố sẽ tiến hành thu phí đậu ô tô tăng theo giờ tại 35 tuyến đường thí điểm, sau đó mới nhân rộng ra các tuyến đường khác với mức thu từ 20.000-30.000 đồng/xe cho giờ đầu tiên. Với những xe đậu tới 5 giờ, mức phí có thể lên 170.000 đồng/xe. Mức phí sử dụng tạm thời lòng đường đỗ xe ô tô mới này sẽ tính tăng lũy tiến theo giờ chứ không theo lượt như lâu nay, trong đó áp dụng cho cả hai nhóm là ôtô đến 9 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn và ôtô từ 10 chỗ, xe tải trên 1,5 tấn đến dưới 2,5 tấn.

Theo tính toán của Sở Giao thông Vận tải, việc thu phí đậu ô tô trên 35 tuyến đường nói trên dự kiến mỗi tháng sẽ thu về 31 tỉ đồng. Đồng thời việc tăng mức phí đậu ô tô là cần thiết, việc tăng giá sẽ khuyến khích người dân gửi xe vào các trung tâm thương mại để cho đường thông hè thoáng.

Mức thu gồm xe ô tô đến 9 chỗ, xe tải có tải trọng dưới hoặc bằng 1,5 tấn đỗ xe dưới lòng đường một số tuyến đường khu vực quận 1, 3, 5 có mức thu 25.000 đồng trong giờ đầu, giờ thừ hai là 25.000 đồng, giờ thứ ba là 30.000 đồng, giờ thứ tư là 30.000 đồng và từ giờ thứ năm trở đi mỗi giờ là 35.000 đồng/xe. Khu vực quận 10, 11 giờ thứ nhất và giờ thứ hai là 20.000 đồng, giờ thứ ba thứ tư là 25.000 đồng và từ giờ thứ năm trở đi là 30.000 đồng/xe.

Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ và xe tải có tổng tải trọng lớn hơn 1,5 tấn và nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 tấn tại khu vực quận 1, 3, 5 có mức thu mỗi giờ là 30.000 đồng trong giờ thứ nhất và giờ thứ hai, giờ thứ ba và thứ tư mỗi giờ là 35.000 đồng, mỗi giờ từ giờ thứ năm trở đi là 40.000 đồng/xe. Khu vực quận 10, 11 mỗi giờ thứ nhất và thứ hai là 25.000 đồng, giờ thứ ba và thứ tư là 30.000 đồng và mỗi giờ từ giờ thứ năm trở đi là 35.000 đồng.

Xem thêm:

TPHCM: Người đi ô tô thêm lo khi sắp trả phí đậu xe theo giờ

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới