Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Các ca F1 và F2 của BN2580 đều âm tính với SARS-CoV-2

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Các ca F1 và F2 của BN2580 đều âm tính với SARS-CoV-2

T.H

(KTSG Online) – Thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, đến chiều 26-3, kết quả xét nghiệm 8 trường hợp F1 và 23 trường hợp F2 của ca bệnh số 2580 (BN2580) (nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào TPHCM) đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

TPHCM: Các ca F1 và F2 của BN2580 đều âm tính với SARS-CoV-2
Thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng. Ảnh minh họa: TTXVN

Thông tin về các ca bệnh mới tại TPHCM, Hải Phòng

Vào sáng 26-3, TPHCM ghi nhận 1 trường hợp nhiễm mới bệnh Covid-19 là BN2580, là trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước ngoài.

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22-3, bệnh nhân bắt taxi (không nhớ biển số) từ Rạch Giá, Kiên Giang về TPHCM.

Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được 8 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với BN2580 và 23 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).

Một tài xế taxi từng chở BN2580 từ bến tàu Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đến đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh). Xe xuất phát từ Rạch Giá lúc 13 giờ 30 phút ngày 22/3, đặc điểm của tài xế taxi là thần hình mập, mặc áo sơmi trắng, quần âu đen.

Tiếp đó, vào khoảng 18 giờ ngày 22-3, BN2580 đi xe ôm (xe Honda wave RSX màu đen) từ đường Nguyễn Văn Linh đến khách sạn Quốc Thái (90 đường số 7, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM yêu cầu tài xế taxi và tài xế xe ôm chở BN2580 trong các khung giờ và địa điểm nêu trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương.

Còn đối tượng nhập cảnh trái phép cùng với BN2580 thì sau khi về đến TPHCM đã đi đến khu nhà trọ tại hẻm 102, đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp. Vào sáng 26-3, mẫu xét nghiệm của người này cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, do đó, khu nhà trọ ở hẻm 102 cũng đã được gỡ bỏ việc phong tỏa.

Trong một sự diễn tiến khác, vào sáng 26-3, Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hải Phòng đã thông báo kết quả xét nghiệm 2 trường hợp nghi nhiễm đi từ Campuchia về Hải Phòng.

Cụ thể, chị N.T.T. (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh) dương tính với SARS-CoV-2; chị Đ.T.T.P (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) âm tính với SARS-CoV-2.

Đến 6 giờ ngày 26-3, các địa phương đã truy vết được 21 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tại Bệnh viện Việt Tiệp 2. Các trường hợp này đều được lấy mẫu xét nghiệm và hiện đều cho kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Trước đó, chiều 24-3, chị Đ.T.T.P và N.T.T đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Hải Phòng khám, đến tối 25/3 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện hữu nguy cơ xuất hiện đợt dịch Covid-19 thứ 4

Tại hội nghị tập huấn về công tác tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Việt Nam diễn ra sáng ngày 26-3, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ quan ngại về việc nguy cơ cao xuất hiện đợt dịch Covid-19 thứ 4 tại Việt Nam là hiện hữu.

Hội nghị kết nối đến tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, các điểm tiêm chủng tại hơn 700 điểm cầu trên toàn quốc.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, thời gian qua, chúng ta kiểm soát dịch thành công ba đợt dịch. Đợt dịch cuối cùng tại Hải Dương có số ca nhiễm khá cao, đến thời điểm hiện nay vẫn có một số ca mắc mang tính rải rác do chúng ta thực hiện cách ly, truy vết, nhưng đôi khi một vài địa phương, một số nơi chưa thực hiện triệt để.

“Chúng tôi rất quan ngại vấn đề có thể xuất hiện đợt dịch thứ 4 ở nước ta nguy cơ cao và mang tính hiện hữu vì trong bối cảnh hiện nay các nước trong khu vực tình hình dịch còn phức tạp.

Từ đầu cuộc chiến chống dịch, chúng ta đã thiết lập 1.600 điểm chốt với 10 nghìn cán bộ biên phòng cắm chốt kết hợp với lực lượng chính quyền địa phương tại các chốt để quản lý việc xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, chúng ta có đường biên giới trải dài, rộng nên việc quản lý xuất nhập cảnh đường biển hết sức khó khăn, đặc biệt là việc nhập cảnh trái phép rất phức tạp”- Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, sáng 26-3, Việt Nam ghi nhận hai ca bệnh nhập cảnh trái phép qua đường biển vào Phú Quốc và về Hải Phòng, TPHCM. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương có trường hợp nhập cảnh cách ly ngay lập tức những trường hợp này.

“Đây là trường hợp xác định được nhưng có thể có trường hợp nhập cảnh trái phép vào không phát hiện được và có thể có người không có dấu hiệu về mặt lâm sàng, có thể thành nguồn truyền nhiễm trong cộng đồng”- Bộ trưởng bày tỏ.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch, của Bộ Y tế về xét nghiệm, truy vết, cách ly, điều trị… “Để khi dịch xảy ra không bỡ ngỡ, luống cuống. Xử lý càng nhanh, càng hạn chế mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh với cộng đồng”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thêm một lần nữa tuyên dương toàn bộ hệ thống y tế “các chiến sĩ áo trắng đã không quản ngại khó khăn, lăn lộn với cuộc chiến chống dịch”. Việt Nam được đánh giá phòng chống dịch thành công, hiệu quả với chi phí thấp, trong đó có công lao đóng góp của các chiến sĩ áo trắng.

Theo TTXVN, Bộ Y tế

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới