Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM cấm đào 468 tuyến đường trong năm 2013

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM cấm đào 468 tuyến đường trong năm 2013

Lê Anh

TPHCM cấm đào 468 tuyến đường trong năm 2013
Năm 2013 nhiều tuyến đường sẽ bị cấm thi công ban ngày để không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân – Ảnh: Anh Quân

(TBKTSG Online) – Trong năm 2013, TPHCM sẽ cấm đào 468 tuyến đường để thi công lắp đặt các công trình ngầm. Ngoài ra, thành phố cũng quy định 562 tuyến đường chỉ được thi công từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau.

>> Năm 2012, TPHCM cấm đào 444 tuyến đường

Trong danh mục 468 tuyến đường cấm đào để thi công lắp đặt công trình ngầm được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM công bố ngày 27-12 thì các tuyến đường cấm đào tập trung nhiều nhất ở quận 1, quận 3, 5, 10.

Theo ông Bùi Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM căn cứ vào hiện trạng các tuyến đường đang khai thác tốt và mới nâng cấp sửa chữa, cần được bảo trì để sử dụng lâu dài, do vậy, sẽ không cấp phép đào đường đối với những tuyến này (trừ các trường hợp phải đào để giải quyết sự cố kỹ thuật hoặc công trình được xếp loại trọng điểm có chỉ đạo của UBND TPHCM).

Ngoài danh mục các tuyến đường cấm đào năm 2013, TPHCM cũng quy định các đơn vị không được đào đường ban ngày đối với 562 tuyến đường để tránh làm ảnh hưởng đến sự đi lại của người dân. Việc thi công đào đường để lắp đặt công trình ngầm chỉ được thực hiện từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Đối với những tuyến đường không nằm trong danh sách các tuyến đường cấm đào và cấm thi công ban ngày thì đều được phép thi công ban ngày hoặc ban đêm.

>> Danh mục các tuyến đường cấm đào và cấm thi công ban ngày

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới