Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM cấm xe một số tuyến đường, chuẩn bị lễ hội

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM cấm xe một số tuyến đường, chuẩn bị lễ hội

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Từ 5 giờ chiều ngày 13-2 (28 tháng Chạp) đến 10 giờ đêm Mùng 4 tết (19-2), việc đi lại trên những con đường ở khu vực trung tâm TPHCM như Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi sẽ thay đổi. Nhiều đoạn đường chỉ cho phép khách bộ hành để phục vụ cho sự kiện Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách tết Mậu Tuất.

TPHCM cấm xe một số tuyến đường, chuẩn bị lễ hội

Một góc Đường hoa Nguyễn Huệ 2018 trước giờ khai mạc. Ảnh: Đào Loan

Theo thông tin từ Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ, tối 28 tháng Chạp, đường hoa sẽ chính thức đón người dân vào tham quan. Bên cạnh đó, Đường sách cũng mở cửa nên những đoạn đường như đường Nguyễn Huệ, đoạn từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng; đường Ngô Đức Kế, đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ và đường Mạc Thị Bưởi, đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ sẽ được sử dụng toàn bộ cho sự kiện, xe cộ không được lưu thông.

Đường Nguyễn Huệ, đoạn Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng cũng cấm xe hoàn toàn. Các lộ trình thay thế gồm:  Đường Tôn Đức Thắng – Công trường Mê Linh – đường Hai Bà Trưng – đường Lê Thánh Tôn; Đường Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi – Lê Lợi – Pasteur – Lê Thánh Tôn và đường Lê Thánh Tôn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi – Tôn Đức Thắng.

Các tuyến đường kết nối từ đường Đồng Khởi vào đường Nguyễn Huệ như Nguyễn Thiệp, Lê Lợi (lối đi bên cạnh rào chắn), các tuyến đường nối từ Hồ Tùng Mậu, Pasteur vào gồm Hải Triều, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp và Lê Lợi cũng hạn chế lưu thông. Tuy nhiên, người dân ở hai bên đường được đi lại theo sự hướng dẫn của nhân viên điều tiết giao thông.

Những du khách đầu tiên chụp ảnh lưu niệm trên Đường hoa Nguyễn Huệ 2018 – Ảnh: Đào Loan

Cũng theo Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ 2018, người dân đến đường hoa có thể gửi xe tại những điểm như lề đường Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi, vách số 2 Hàm Nghi (Cục Hải quan cũ); lề đường Hải Triều, vách số 30-32 Hàm Nghi; lề đường Hàm Nghi, vách số 30-32 Hàm Nghi; vỉa hè trên đường Pasteur, trước chùa Ấn Giáo, số 66 Tôn Thất Thiệp; vỉa hè trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Pasteur, Hàm Nghi, đoạn trước Trường Cao Thắng, số 65 Huỳnh Thúc Kháng; vỉa hè trên đường Pasteur, Lý Tự Trọng, trước Bảo tàng Thành phố, số 65 Lý Tự Trọng; vỉa hè trên đường Lý Tự Trọng, trước Sở Thông tin Truyền thông, số 59 Lý Tự Trọng (đoạn từ cổng chính đến đường Đồng Khởi).

Những bãi này sẽ nhận xe từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm từ 28 tháng Chạp cho đến Mùng 4 tết. Giá vé cho xe số là 4.000 đồng/xe/lượt, xe ga là 5.000 đồng/xe/lượt.

Mời đọc thêm:

Đường hoa Nguyễn Huệ đang dần hình thành

Chụp ảnh thực tế ảo tại đường hoa Nguyễn Huệ

Những chú chó linh vật đường hoa Nguyễn Huệ được kết từ hoa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới