Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM chào đón du khách đầu năm mới 2021

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM chào đón du khách đầu năm mới 2021

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Sáng sớm nay (1-1), TPHCM đã chào đón những khách du lịch đầu tiên đến thành phố trong ngày đầu của năm mới 2021. Những vị khách đặc biệt này đi trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Vietjet Air và Bamboo Airways.

TPHCM chào đón du khách đầu năm mới 2021
Chào đón những khách du lịch đầu tiên đến TPHCM trong năm mới 2021. Ảnh: Sở Du lịch TPHCM

Những hành khách đầu tiên đến TPHCM bằng đường hành không đã được đón chào nồng nhiệt cùng với rất nhiều quà tặng, như máy bay nội địa khứ hồi, voucher du lịch nội địa, du lịch nội đô thành phố, voucher du lịch giảm giá và voucher buffet từ lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cùng các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch.

Chương trình đón khách du lịch đầu năm mới 2021 là một trong các hoạt động nằm trong chiến dịch quảng bá “Thành phố Hồ Chí Minh xin chào – Hello Ho Chi Minh City” để thu hút thêm du khách đến thành phố, giảm tác động của Covid-19 đến ngành du lịch và phát triển TPHCM thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á.

Theo thông tin từ Sở Du lịch, trong năm 2021, ngành du lịch sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch và đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới. Trong đó, có Lễ hội Tết Việt năm 2021 dự kiến tổ chức từ ngày 21 đến 24-1 tại Công viên Lê Văn Tám; Lễ hội Áo dài TPHCM vào tháng 3; Ngày hội Du lịch TPHCM vào tháng 4; Giải Marathon Quốc tế TPHCM vào tháng 12.

Thành phố cũng sẽ mở cửa Khu du lịch Một thoáng Việt Nam, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Shapes of sound” để phục vụ du khách trong thời gian tới.

Nhiều khách du lịch được các doanh nghiệp hàng không, lữ hành chào đón nồng nhiệt với hoa và quà tặng đặc biệt mừng năm mới. Ảnh: Sở Du lịch TPHCM

Tính đến 31-12-2020, TPHCM đón hơn 1,3 triệu lượt khách quốc tế, giảm 84,8% so với năm 2019 và hơn 15,8 triệu lượt khách nội địa, giảm hơn 48,4%. Tổng thu du lịch ước đạt 84.512 tỉ đồng, giảm gần 40% so với năm ngoái.

Năm 2021 được Sở Du lịch TPHCM kỳ vọng là năm khôi phục của thị trường du lịch nội địa và sẵn sàng cho việc mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế trong những năm tiếp theo. Cơ quan này cho biết sẽ tập trung thực hiện Chiến lược phát triển du lịch TPHCM, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau Covid-19 và triển khai các hoạt động truyền thông quảng bá về điểm đến và thương hiệu du lịch để kích cầu du lịch.

Do đại dịch Covid-19 vẫn hoành hoành, sở du lịch đặt ra 3 kịch bản cho ngành du lịch trong năm mới. Kịch bản lạc quan nhất là dịch Covid-19 trên thế giới được kiểm soát hoàn toàn, Việt Nam mở lại tất cả các đường bay quốc tế ngay từ đầu năm thì TPHCM sẽ đón khoảng 8,6 triệu lượt lượt khách quốc tế và 32,7 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 140.000 tỉ đồng.

Trong trường hợp Việt Nam chỉ có thể mở lại một số đường bay quốc tế đến một số điểm đến an toàn vào đầu năm, lượng khách quốc tế sẽ đạt 6 triệu lượt, khách nội địa 7 triệu lượt, tổng thu du lịch khoảng 97.700 tỉ đồng.

Tình huống xấu nhất là dịch vẫn chưa thể kiểm soát, Việt Nam vẫn ngưng các đường bay quốc tế thì TPHCM sẽ không có khách quốc tế; khách nội địa ước đạt 10 triệu lượt; tổng thu du lịch khoảng 33.400 tỉ đồng.

Mời đọc thêm:

Mở lối cho việc xây dựng thương hiệu của du lịch TPHCM

Du lịch qua một năm khó khăn, khách quốc tế giảm hơn 14 triệu lượt

Khách sạn TPHCM ồ ạt trả mặt bằng, giá thuê giảm một nửa vẫn ế

Hơn một nửa số cơ sở lưu trú ở Việt Nam đóng cửa vì Covid-19

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới