Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 chỉ tăng 0,03%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 chỉ tăng 0,03%

Minh Tâm

TPHCM: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 chỉ tăng 0,03%
Chỉ số giá ở các nhóm hàng như thiết bi, đồ dùng gia đình giảm 0,02% so với tháng 3 phần nào cho thấy sức mua trên thị trường hiện nay. Ảnh: Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 trên địa bàn TPHCM được ghi nhận tăng nhưng mức tăng rất thấp, chỉ 0,03% so với tháng 3.

Số liệu vừa được Cục Thống kê TPHCM công bố cho thấy, trong tháng này có 4/11 nhóm hàng giảm giá; 3 nhóm hàng đứng giá và 4 nhóm còn lại tăng giá. Mức tăng chung 0,03% của tháng 4 có nguyên nhân chính là nhóm có quyền số lớn nhất (hàng ăn và dịch vụ ăn uống) giảm giá nhưng lại có nhóm tăng giá (giao thông) tới 2,71%.

Cụ thể, trong 4 nhóm giảm giá, đáng chú ý là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức giảm 0,54% khi 2 trong 3 thành tố đã giảm giá là lương thực giảm 0,13% và thực phẩm giảm tới 0,05% so với tháng trước. Nhóm còn lại, ăn uống ngoài gia đình chỉ tăng 0,05%.

3 nhóm giảm giá còn lại là đồ uống thuốc lá; thiết bị đồ dùng gia đình và bưu chính viễn thông. Mức giảm lần lượt là 0,15%; 0,02% và 0,17% so với tháng 3.

Trong số 4 nhóm hàng tăng giá, tăng lớn nhất là nhóm giao thông với 2,71% dù đợt điều chỉnh tăng giá xăng dâu đã diễn ra từ 10-3 (nằm trong chu kỳ lấy giá của chỉ số giá tháng 3).

3 nhóm hàng tăng giá còn lại có mức tăng không lớn. Trong đó, nhà ở điện nước chất đốt tăng 0,29%; văn hóa giải trí tăng 0,12% và hàng hóa dịch vụ khác tăng 0,02% so với tháng trước.

3 nhóm hàng đứng giá trong tháng này là may mặc, mũ nón giày dép; dược phẩm dịch vụ y tế và giáo dục.

Tính chung, CPI tháng 4 tăng 0,03% so với tháng 3 và tăng 2,15% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn so với tháng 12-2014, chỉ số giá vẫn giảm 0,7%. Sau 4 tháng, chỉ số giá tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Hà Nội, cơ quan thống kê của địa phương này hôm 21-4 cũng đã công bố chỉ số giá tháng 4. Theo đó, CPI tháng 4 tăng 0,2% so với tháng 3.

Với tình hình này, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 trên địa bàn cả nước có khả năng tăng ở mức thấp. Ngày 24-4, Tổng cục Thống kê sẽ chính thức công bố chỉ số giá tháng 4.

Xem thêm:

CPI tháng 3 tăng trở lại ở mức 0,15%

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới