Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM chưa tiêm ngừa Covid-19 cho người trên 65 tuổi trong đợt này

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM chưa tiêm ngừa Covid-19 cho người trên 65 tuổi trong đợt này

Minh Duy

(KTSG Online) – Sở Y tế TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, trung tâm kiểm soát bệnh tật… về việc tạm thời chưa lập danh sách tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho những người trên 65 tuổi trong đợt tiêm chủng lần này.

TPHCM chưa tiêm ngừa Covid-19 cho người trên 65 tuổi trong đợt này
Tư vấn trước khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại TPHCM. Ảnh: Minh Duy

Trên cơ sở số liều vaccine ngừa Covid-19 được Bộ Y tế phân bổ đợt 5, TPHCM đang triển khai chiến dịch tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ, từ ngày 20-6.

Theo nghị quyết trên, người trên 65 tuổi thuộc nhóm được ưu tiên tiêm vaccine. Tuy nhiên, theo Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18-6-2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, người trên 65 tuổi cần thận trọng tiêm chủng và phải được thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu.

Do trong đợt tiêm chủng tại TPHCM lần này, việc tiêm ngừa được thực hiện tại các điểm tiêm trong cộng đồng, không phải là các cơ sở y tế nên Sở Y tế đề nghị các đơn vị tạm thời chưa lập danh sách tiêm chủng cho những người thuộc nhóm ưu tiên nhưng trên 65 tuổi.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong đợt tiêm chủng lần này, TPHCM có 836.000 liều vaccine. Trong đó, có 50.000 liều dành riêng cho lực lượng công an và quân đội.

Theo kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, thành phố sẽ tiếp tục tập trung tiêm ngừa cho nhóm có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao, làm việc trong các đơn vị trọng yếu. Mục tiêu là 95% trong nhóm này được tiêm vaccine.

Theo HCDC, danh sách tiêm sẽ căn cứ vào danh sách nhóm ưu tiên được lập từ các đơn vị liên quan gửi về. HCDC sẽ phân phối vaccine và vật tư tiêm chủng cho các cơ sở thực hiện.

Sáng nay (25-6), Bộ Y tế công bố 79 ca nhiễm Covid-19 trong nước. Trong đó, TPHCM có nhiều nhất với 57 ca, Bình Dương 10, Bình Thuận 5, Gia Lai 2, các tỉnh gồm Quảng Ninh, Bắc Giang, Khánh Hòa, Long An và Hải Phòng mỗi nơi có thêm một ca.

Theo HCDC, trong số 57 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận tại TPHCM, có 49 ca là những người tiếp xúc với bệnh nhân đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa còn 8 ca đang được điều tra dịch tễ.

Mời đọc thêm:

Chuẩn bị quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc

Có hơn 2.000 bệnh nhân Covid-19, TPHCM tăng thêm 1.500 giường điều trị

Sắp có quy định chính thức về cấp phép lưu hành vaccine Covid-19

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới