Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM có 2 tân Phó Chủ tịch UBND

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM có 2 tân Phó Chủ tịch UBND

Lê Anh – Lê Hoàng

(TBKTSG Online) – Chiều 8-12, tại kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX đã bầu 2 tân Phó Chủ tịch UBND Thành phố là bà Phan Thị Thắng (Phó Chủ tịch HĐND TPHCM) và ông Lê Hòa Bình (Giám đốc Sở Xây dựng).

TPHCM có 2 tân Phó Chủ tịch UBND
Hai tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhận hoa chúc mừng tại kỳ họp chiều ngày 8-12. Ảnh: Xuân Anh

Theo kết quả kiểm phiếu, bà Phan Thị Thắng được bầu làm Phó chủ tịch UBND TPHCM với số phiếu 76/84, đạt 76%; còn ông Lê Hòa Bình được bầu với số phiếu 80/84, đạt 80%.

Bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976 (44 tuổi); quê quán tỉnh Long An; trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán, Đại học Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Bà Phan Thị Thắng dự kiến được phân công lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch. Trong chương trình hành động, bà Thắng cam kết sẽ nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, ngân sách. Bà cũng cam kết phát triển mạnh dịch vụ tài chính ngân hàng, chuyển sang kinh tế không dùng tiền mặt; phát triển du lịch thông minh, du lịch xanh; thúc đẩy thương mại thông minh, thương mại điện tử…

Ông Lê Hòa Bình, sinh năm 1970 (50 tuổi); quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Sau khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Lê Hòa Bình dự kiến được phân công phụ trách lĩnh vực đô thị. Trong chương trình hành động, ông Bình cam kết sẽ tập trung thực hiện 13 chương trình, đề án, 6 mục tiêu thuộc khối đô thị mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XI đã đề ra; khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đô thị.

Cùng ngày 8-12, HĐND TPHCM đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Lê Thanh Liêm và ông Trần Vĩnh Tuyến.

Ông Lê Thanh Liêm đã được Ban Thường vụ Thành ủy điều động giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Thành ủy vào ngày 7-12 vừa qua. Còn ông Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố vào tháng 7-2020 về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Như vậy, đến thời điểm này UBND TPHCM có Chủ tịch Nguyễn Thành Phong; các Phó chủ tịch gồm: ông Dương Anh Đức; ông Võ Văn Hoan; ông Ngô Minh Châu; ông Lê Hòa Bình và bà Phan Thị Thắng.

– Từ 2009-2013, bà Phan Thị Thắng công tác tại quận Bình Tân, giữ các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, rồi Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân. Tháng 7-2013, bà được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Tháng 11-2015, bà được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính TPHCM. Và tháng 7-2019, bà Thắng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

– Ông Lê Hòa Bình từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TPHCM.

Tháng 12-2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM. Tháng 3-2016, ông được điều động làm Chủ tịch UBND quận 7. Tháng 4-2019, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới