Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM có bệnh viện răng hàm mặt tư nhân đầu tiên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM có bệnh viện răng hàm mặt tư nhân đầu tiên

Lê Hoàng

(TBKTSG Online) – Ngày 29-11, Bệnh viện răng hàm mặt Sài Gòn được khai trương tại quận 5, trở thành bệnh viện răng hàm mặt tư nhân đầu tiên tại TPHCM đi vào hoạt động. Bệnh viện ra đời cũng nhằm đón đầu xu thế về "nha khoa du lịch" đến Việt Nam.

TPHCM có bệnh viện răng hàm mặt tư nhân đầu tiên
Khám bệnh của bác sỹ tại bệnh viện. Ảnh: Sovy

Bệnh viện do Công ty cổ phần bệnh viện răng hàm mặt Sài Gòn đầu tư có diện tích 1.380 mét vuông tại địa chỉ 1256 đường Võ Văn Kiệt gồm 5 chuyên khoa với đội ngũ gần 70 bác sĩ và y tá. Bệnh viện có sức chứa khoảng 20 bệnh nhân lưu trú và có khả năng khám và điều trị cho 200 bệnh nhân mỗi ngày.

Ngoài các dịch vụ thẩm mỹ và điều trị phổ biến tại các cơ sở chuyên khoa răng hàm mặt như niềng răng, nhổ răng khôn, bọc sứ… bệnh viện còn có các dịch vụ điều trị chuyên môn cao theo quy định dành riêng cho chuẩn bệnh viện như cấy ghép implant toàn hàm không giới hạn (các phòng khám nha khoa chỉ được tối đa 2 implant), nâng xoang hở (trong cấy ghép implant), gây mê tiền phẫu thuật, phẫu thuật hàm, cấp cứu…

Theo Th.S, BS. Nguyễn Quang Tiến, Giám đốc bệnh viện, tiềm năng du lịch nha khoa tại Việt Nam là khá lớn khi xu thế chuyển dịch theo phân cấp từ các điểm du lịch nha khoa đã hình thành sớm trong khu vực như Thái Lan, Singapore… đang diễn ra.

Theo ông Tiến, khi phân khúc du lịch nha khoa trung cấp của Thái Lan phát triển lên cao cấp (trong vòng 5-10 năm tới) thì các điểm đến du lịch nha khoa trung cấp mới như Campuchia và có thể là Việt Nam sẽ là nơi thay thế.

"Hiện nay cả nước chưa có nhiều bệnh viện chuyên khoa nên việc đón đầu và chuẩn bị cho xu thế chuyển dịch này trong 5-10 năm tới là điều tất yếu. Bệnh viện tư nhân răng hàm mặt Sài Gòn ra đời để từng bước chuẩn bị cho tiến trình này” ông Tiến chia sẻ.

Do đó, ngoài các nhân lực chủ chốt tại bệnh viện có bằng cấp quốc tế, bệnh viện cũng đang mở rộng thêm về đội ngũ chuyên môn được đào tạo ở nước ngoài cũng như có kế hoạch liên kết với các trường đại học, bệnh viện chuyên khoa trong và ngoài nước để hướng đến mục tiêu “quốc tế hoá" toàn diện các dịch vụ nha khoa.

Trước đó, toàn thành phố có 2 cơ sở chuyên khoa công lập theo chuẩn mô hình bệnh viện là Bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt Trung ương và Bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt TPHCM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới