Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Còn gần 4.500 hộ sống ven kênh rạch chưa di dời

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Còn gần 4.500 hộ sống ven kênh rạch chưa di dời

Văn Nam

TPHCM: Còn gần 4.500 hộ sống ven kênh rạch chưa di dời
Hiện còn 4.500 nhà lụp xụp ven kênh rạch tại TPHCM cần phải di dời – Ảnh: Tư liệu.

(TBKTSG Online) – Trong tổng số 15.000 nhà lụp xụp ven kênh rạch mà chính quyền TP.HCM lên kế hoạch di dời trong giai đoạn 2006-2010, cho đến nay vẫn còn gần 4.500 căn chưa được giải toả.

Thống kê của UBND thành phố cho thấy đến cuối tháng 4-2015 đã di dời được 10.568/15.000 hộ, chỉ đạt 70,5% so với kế hoạch, và còn gần 4.500 hộ cần phải di dời trong thời gian tới. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2015, thành phố di dời được 92 hộ thuộc dự án cải tạo rạch Phan Văn Hân (Bình Thạnh), dự án cải tạo kênh Hàng Bàng giai đoạn 1 (Quận 6), dự án tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên.

Có thể thể thấy, tiến độ di dời, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án thuộc chương trình di dời nhà ven kênh rạch còn chậm so với kế hoạch là do việc xã hội hóa đầu tư cả phần bồi thường, giải phóng mặt bằng rất khó thu hút đầu tư do khả năng sinh lợi thấp.

Trong khi đó, nguồn vốn ngân sách còn hạn chế dẫn đến việc chậm thanh toán cho chủ đầu tư những chi phí đã thực hiện đối với các dự án đang triển khai, và chưa thể đăng ký nguồn vốn để giao địa phương thực hiện công tác điều tra khảo sát, chuẩn bị đầu tư, lập dự án bồi thường các dự án mới.

Các kênh bị lấn chiếm nhiều là Tân Hóa – Lò Gốm, kênh Tẻ, Tham Lương – Bến Cát, Vàm Thuật – Rạch Nước lên …

Xem thêm:

>> TPHCM: Gần 800 tỉ đồng xóa nhà tạm ven kênh Tẻ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới