Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Cứ 3 khối nước thì thất thoát 1

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Cứ 3 khối nước thì thất thoát 1

Văn Nam

TPHCM: Cứ 3 khối nước thì thất thoát 1
Hiện mỗi ngày TPHCM thất thoát gần 500 ngàn m3 nước sạch – Ảnh: Văn Nam.

(TBKTSG Online) – Với tỷ lệ thất thoát nước tại TPHCM là 34%, TPHCM đang bị thất thoát gần 500.000 m3 nước mỗi ngày trong tổng lượng nước do Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cung cấp hiện nay là 1,65 triệu m3/ngày.

Đây là thông tin được ông Trần Đình Phú, Tổng giám đốc Sawaco báo cáo tại cuộc họp với lãnh đạo UBND thành phố sáng nay (3-12) về tình hình kinh doanh năm 2013.

>> Năm 2015, nhiều khu vực TPHCM sẽ có nước uống tại vòi

>> TPHCM: Giá nước sạch sẽ tiếp tục tăng

Nếu nhân với giá nước bình quân hiện nay tại thành phố là 5.300 đồng/m3 thì khoản thất thoát nước của thành phố mỗi ngày mất đến gần 2,7 tỉ đồng.

Theo ông Phú, Sawaco đang phấn đấu đến năm 2015 giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống còn 32%, và để kéo giảm được như vậy thì trong hai năm tới Sawaco cần thêm 10.300 tỉ đồng vốn đầu tư cải tạo mạng lưới cấp nước.

Ông Phú cho biết riêng dự án chống thất thoát nước do Ngân hàng Thế giới tài trợ thì khu vực trung tâm thành phố đang thu hồi được khoảng 100.000 m3/ngày.

Lãnh đạo của Sawaco cũng cho biết thêm trong năm 2014 thành phố sẽ có thêm công suất 300.000 m3 nước nữa từ nhà máy nước Thủ Đức và sang đến năm 2015 có thêm 300.000 m3 nước từ nhà máy nước Tân Hiệp. 

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân, hiện nay hệ thống ống cấp nước của thành phố tương đối cũ, cần được đầu tư nâng cấp. Thành phố lên kế hoạch đến năm 2020 kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống còn 9-10%.

Mục tiêu từ nay đến năm 2025 Sawaco phát triển mạng lưới cấp nước sạch phủ hết các khu vực nông thôn. Mặc dù nguồn vốn đầu tư cho ngành nước rất lớn, mỗi năm cần trên 200 triệu đô la Mỹ, nhưng Sawaco chỉ có khả năng tự cân đối được 60% khoản vốn này.

Trước mắt trong giai đoạn 2013 – 2015, Sawaco cần 18.720 tỉ đồng nhu cầu vốn đầu tư cấp nước. Trong đó, Sawaco chỉ xoay xở được khoảng 3.300 tỉ đồng, còn lại phải cần đến vốn ngân sách cấp 3.150 tỉ đồng, vốn vay ngân sách không lãi 1.560 tỉ đồng, vốn vay ODA 3.270 tỉ đồng và vốn liên doanh, liên kết khoảng 7.500 tỉ đồng.

Hiện nay tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch ở các quận khu vực nội thành đạt bình quân 89%, trong khi đó các quận huyện ngoại thành chỉ đạt 56,1%. Một số quận có tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch từ Sawaco còn khá thấp như Hóc Môn chỉ 6%, quận 12 đạt 34%, Bình Chánh đạt 76,5%…

Hiện khả năng cung cấp nước của Sawaco là 1,65 triệu m3/ngày. Đến năm 2015 sẽ tăng lên 2,4 triệu m3/ngày để nâng tỷ lệ các hộ dân được cấp nước sạch lên 92%.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới