Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM đã đàm phán mua 5 triệu liều vaccine

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM đã đàm phán mua 5 triệu liều vaccine

Lê Anh

(KTSG Online) – TPHCM đã đàm phán để mua 5 triệu liều vaccine Covid-19 và đang chờ Bộ Y tế thẩm định kho lưu trữ. Thông tin này được ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết tại buổi họp của UBND TPHCM diễn ra chiều 11-6.

TPHCM đã đàm phán mua 5 triệu liều vaccine
Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại một cơ sở y tế tại TPHCM – Ảnh: Phong Vũ

Ông Nam cho biết, những ngày qua, ngành y tế TPHCM đã gặp rất nhiều doanh nghiệp để đàm phán mua khoảng 5 triệu liều vaccine cho TPHCM. Đến nay có một doanh nghiệp đồng ý và có thể mua được 5 triệu liều. “Công đoạn cuối cùng mà TPHCM đang thực hiện là xin Bộ Y tế thẩm định kho bảo quản, bởi vì khâu bảo quản rất khó. Ví dụ như vaccine Pfizer cần bảo quản ở -80 độ C đến -60 độ C. Vaccine Moderna cần bảo quản ở nhiệt độ -20 độ C. Nếu được phê duyệt kho bảo quản có thể quí 3-2021 TPHCM sẽ có vaccine”,ông Nam nói.

Một vấn đề khó khăn nữa mà ông Nam cho biết là các doanh nghiệp  cung cấp vaccine không làm việc với doanh nghiệp mà chỉ làm việc trực tiếp với Chính phủ.

Nói về công tác tiêm vaccine tại TPHCM, ông Nam cho biết thành phố đã nhận 3 đợt vaccine với khoảng 130.000 liều, tiêm được cho khoảng 65.000 người. UBND TPHCM vừa ký văn bản xin Bộ Y tế bổ sung 70.000 liều vaccine.

Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine, Phó chủ tịch UBND TPHCM  Võ Văn Hoan cho biết hiện nay chưa có đầu mối nào thống kê, phân phối để tiêm chủng cho người dân. Vì vậy, cần phải có đầu mối để phân phối vaccine và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các nhóm đối tượng cần tiêm chủng. Ông Hoan cho rằng cần phải lập kế hoạch ngay từ bây giờ để khi vaccine về là có thể tiêm ngay.

Đề cập đến việc mua vaccine, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố sẽ lập tổ công tác về mua và tiêm vaccine ngừa Covid-19. Theo đó, việc tổ chức tiêm vaccine không đơn thuần là nhập về rồi tiêm mà phải chọn được nguồn cung ứng, sau đó phân loại thứ tự nhóm ưu tiên được tiêm.

Chủ tịch UBND thành phố thông tin rằng TPHCM đặt mục tiêu cuối năm 2021 có 2/3 người dân được tiêm vaccine. Tuy nhiên, cùng một lúc không thể tiêm được cho tất cả người dân mà thành phố xác định thứ tự ưu tiên theo từng giai đoạn.

Mời xem thêm:

Mua 31 triệu liều vaccine Covid-19 từ Pfizer, Việt Nam trữ ở đâu?

Cần xét nghiệm đến 300.000 mẫu tìm SARS-CoV-2, Bắc Giang đề nghị hỗ trợ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới