Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM dẫn đầu xuất khẩu thuỷ sản cả nước 5 tháng đầu năm 2022

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng trọng điểm sản xuất thuỷ sản. Thế nhưng, TPHCM mới là địa phương dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay.

TPHCM là địa phương dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam. Ảnh: Trung Chánh

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), cho biết 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thuỷ sản mang về cho Việt Nam 4,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 44% so với cùng kỳ.

Theo đó, cá tra đạt 1,21 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 90%; tôm đạt 1,85 tỉ đô la Mỹ, tăng 41%; cá ngừ đạt 462 triệu đô la Mỹ, tăng 59%; mực và bạch tuộc đạt 276 triệu đô la Mỹ, tăng 28%, hải sản khác đạt 916 triệu đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong bối cảnh xuất khẩu thuỷ sản tăng trưởng vượt bậc như trên, thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, ĐBSCL là vùng trọng điểm về sản xuất và cung cấp tôm, cá xuất khẩu khi chiếm 65% về sản lượng nuôi và 60% lượng thuỷ sản xuất khẩu hàng năm của cả nước.

Tuy nhiên, xét đến kim ngạch xuất khẩu theo địa phương thì TPHCM lại dẫn đầu cả nước, chứ không phải địa phương trong vùng ĐBSCL.

Cụ thể, báo cáo của VASEP cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2022, TPHCM đạt khoảng 539 triệu đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản; Đồng Tháp đứng thứ hai với kim ngạch đạt khoảng 498 triệu đô la Mỹ; Sóc Trăng và Cà Mau đứng thứ ba và bốn, với kim ngạch lần lượt đạt 463 và 462 triệu đô la Mỹ. Địa phương giữ vị trí thứ 5 là Khánh Hoà với kim ngạch đạt khoảng 402 triệu đô la Mỹ.

Bên cạnh nhu cầu trở lại của thị trường nhập khẩu hậu Covid-19, theo ông Nam, giá cá tra và tôm tăng cũng như lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã giúp xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam tăng trưởng.

Mặt khác, lạm phát và chiến sự Nga-Ukraine cũng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam. Bởi, Nga vốn là quốc gia cung cấp hàng đầu cá thịt trắng cho phương Tây nhưng đã bị sụt giảm đáng kể, khiến thị trường nhập khẩu của quốc gia này tìm đến cá tra Việt Nam nhiều hơn.

Từ kết quả nêu trên, ông Nam kỳ vọng năm 2022 xuất khẩu thuỷ sản sẽ mang về cho Việt Nam khoảng 10 tỉ đô la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới