Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Dân khổ khi hầm chung cư thành… hồ nước

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Dân khổ khi hầm chung cư thành… hồ nước

Mạnh Tùng

(TBKTSG Online) – Đến 20 giờ hôm nay 16-9, một ngày sau trận mưa lớn vào chiều tối hôm qua, tầng hầm chung cư Green Hills, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TPHCM vẫn chìm trong nước làm hàng trăm xe ô tô, xe máy của cư dân bị hư hỏng nặng mà không biết ai phải chịu trách nhiệm xử lý.

Cơn mưa vào chiều hôm qua 15-9 làm cho nước từ đường số 1, Khu dân cư Vĩnh Lộc, tràn vào tầng hầm chung cư Green Hills. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, toàn bộ hơn 200 xe máy và gần 20 chiếc ô tô trong tầng hầm chìm trong biển nước.

Ngay sau đó, các cư dân đã hỗ trợ lẫn nhau cùng đẩy xe lên khuôn viên của chung cư. Anh Nguyễn Thành Hưng, cư dân phòng A3-607 cho kể lại “Mấy chục thanh niên đã hì hục, lặn ngụp để đẩy từng chiếc xe đạp, xe máy, xe hơi ra khỏi hầm nhưng đến gần 23 giờ đêm qua phải bất lực bỏ lại vài xe vì quá sức người”.

Anh Hưng bức xúc vì không hiểu nổi tại sao một chung cư mới sử dụng chưa tới nửa năm mà nước dễ dàng tràn ngập tầng hầm như vậy. Anh Hưng và một số cư dân khác cho rằng  khâu thi công của chung cư có vấn đề.

Ông Lê Đĩnh Đạt, đại diện đơn vị quản lý chung cư cho biết, diện tích của tầng hầm khoảng 3.500 mét vuông, bị nước ngập sâu khoảng 1,3 mét. Ông Đạt cho biết thêm, chung cư Green Hills có 396 căn hộ, trong đó có gần 100 căn hộ đã được người dân dọn vào ở. Về nguyên nhân tầng hầm bị ngập, ông Đạt cho rằng, do miệng tầng hầm ngang với mặt đường nên khi mưa lớn, nước không thoát kịp đã chảy vào đây.

Theo ghi nhận của TBKTSG Online vào 20 giờ hôm nay 16-9, dù 5 máy bơm của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bình Tân hoạt động liên tục từ khoảng 22 giờ hôm qua 15-9 đến 20 giờ tối nay 16-9 mà trong tầng hầm vẫn còn ngập khoảng 30-40 cm. Theo đơn vị quản lý chung cư, phải đến gần sáng mai 17-9 mới có thể bơm hết nước ra ngoài.

Chia sẻ với TBKTSG Online, một cư dân khác rất bức xúc vì xe máy bị hỏng nặng do ngập nước, nhưng các đơn vị liên quan chưa có biện pháp hỗ trợ, bồi thường thiệt hại. Cư dân này cho hay, không riêng tình trạng của chị mà xe máy của hàng trăm người khác cũng bị hư hỏng vì sự cố trên.

Theo tìm hiểu, chủ đầu tư của chung cư này là Công ty IDE & IDT Việt Nam. Trên trang web chính thức của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình, chung cư Green Hills do công ty này làm nhà thầu chính ở hạng mục kết cấu, kiến trúc, điện nước. 

Sau đây là một số hình ảnh do cư dân chung cư Green Hills cung cấp và TBKTSG Online  ghi nhận tại hiện trường vào tối hôm nay 16-9.

TPHCM: Dân khổ khi hầm chung cư thành... hồ nước

Hai chiếc ô tô sau khi được đẩy lên dốc tầng hầm vẫn ngập quá bánh xe. Nước ngập tầng hầm chung cư cao 1,3 mét, lấp đầy hơn 200 chiếc xe máy. Ảnh: Cư dân cung cấp.

Từ lúc 21 giờ ngày hôm qua 15-9, lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết sự cố, bằng cách dùng nhiều máy bơm để đưa nước ngập ra ngoài tầng hầm. Ảnh: Cư dân cung cấp

Người dân sống tại chung cư đã dùng các bao cát để chắn dòng nước song không hiệu quả. Ảnh: Cư dân cung cấp

5 máy bơm của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quận Bình Tân hoạt động hết công suất gần một ngày sau sự cố ngập nước, song lượng nước đến 20 giờ hôm nay vẫn ở mức 30-40 cm. Ảnh: Cư dân cung cấp

Nước được bơm từ tầng hầm ra thẳng đường số 1, Khu dân cư Vĩnh Lộc. Ảnh: Mạnh Tùng

Khoảng 100 hộ dân đã dọn đến tại chung cư Green Hills. Hôm nay, họ phải để xe máy tại khuôn viên sân của chung cư vì tầng hầm vẫn chìm trong nước. Ảnh: Mạnh Tùng

Mời đọc thêm:

>> Người dân TPHCM còn phải chịu ngập nặng đến năm 2020!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới