Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM đề nghị khởi công cầu Thủ Thiêm 2 trong quý 1-2015

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM đề nghị khởi công cầu Thủ Thiêm 2 trong quý 1-2015

Lê Anh

TPHCM đề nghị khởi công cầu Thủ Thiêm 2 trong quý 1-2015
Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 2

(TBKTSG Online) – Cầu Thủ Thiêm 2 – cây cầu nối từ quận 1 sang khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, dự kiến sẽ khởi công trong quí 1-2015 để kịp hoàn thành vào năm 2017, theo kế hoạch được UBND TPHCM thông báo đến Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trong buổi làm việc chiều 9-1 tại Hà Nội.

Theo thông tin từ Bộ GTVT, tại buổi làm việc UBND TPHCM đề nghị Bộ GTVT hỗ trợ, tạo điều kiện để thành phố khởi công cầu Thủ Thiêm 2 trong thời gian sớm nhất trong quí 1 năm 2015 và hoàn thành trong năm 2017.

Theo lãnh đạo TPHCM, dự án này cần được hoàn thành sớm để tạo động lực phát triển nhanh hơn cho khu đô thị mới Thủ Thiêm, đặc biệt là khu chức năng số 1 (Khu Trung tâm tài chính, thương mại) của đô thị mới. Việc hoàn thành sớm cầu Thủ Thiêm 2 còn giúp giảm ùn tắc giao thông tại khu trung tâm của thành phố.

Về phía Bộ GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng đồng ý với đề nghị của lãnh đạo TPHCM và yêu cầu các đơn vị của Bộ GTVT thẩm định lại các điều kiện của dự án để có thể khởi công trong quí 1-2015.

Trước đó, vào tháng 10-2014, Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ cho lùi thời hạn xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 vào năm 2018 để tạo điều kiện tối đa cho Tổng công ty Ba Son có thời gian thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng từ nay đến hết năm 2017.

Tuy nhiên, chính quyền TPHCM vẫn kiến nghị Chính phủ cho khởi công trong năm 2015 để hoàn thành vào năm 2017 nhằm tạo động lực phát triển nhanh hơn đối với khu đô thị mới Thủ Thiêm và góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TPHCM.

Cầu Thủ Thiêm 2 được xây dựng tại đường Tôn Đức Thắng giáp Nhà máy đóng tàu Ba Son để nối quận 1 với quận 2. Đây là một trong 14 cầu vượt sông Sài Gòn theo quy hoạch đã được duyệt.

Cây cầu này có tổng chiều dài khoảng 1,2 km, trong đó phần cầu bắc qua sông là 852 mét với 6 làn xe. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.300 tỉ đồng. Hướng tuyến được UBND TPHCM chọn là kết nối từ ngã tư Lê Duẩn – Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh đi qua Nhà máy đóng tàu Ba Son để nối với Thủ Thiêm.

Mời đọc thêm:

>> TPHCM vẫn muốn khởi công cầu Thủ Thiêm 2 vào năm 2015

>> Bộ Quốc phòng đề nghị lùi dự án cầu Thủ Thiêm 2 đến năm 2018

>> TPHCM thay nhà đầu tư cầu Thủ Thiêm 2

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới