Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM điều chỉnh giảm vốn 388 dự án

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM điều chỉnh giảm vốn 388 dự án

Cầu Thủ Thiêm, một trong những công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vừa hoàn thành giai đoạn 1 – Ảnh: Lê Toàn

(TBKTSG Online) – Theo tờ trình của Sở Kế hoạch-Đầu tư TPHCM về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2008 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, sẽ có 388 dự án được điều chỉnh, tổng cộng giảm vốn đầu tư khoảng 510 tỉ đồng.

Tờ trình dự kiến được trình UBND TPHCM phê duyệt trong ngày 21-5.

Theo nội dung dự thảo của tờ trình, các đơn vị đã rà soát lại tất cả các dự án sử dụng vốn nhà nước theo hướng dừng những dự án không hiệu quả, những dự án đã ghi vốn nhưng chưa đủ hồ sơ, đồng thời đình và giãn tiến độ những dự án chưa thật sự cần thiết để điều chỉnh vốn cho những dự án cấp bách đã thực hiện gần hết chỉ tiêu kế hoạch đợt 1 đã giao.

Trong số 388 dự án được điều chỉnh, có 55 dự án là công trình chuyển tiếp giảm vốn khoảng 221 tỉ đồng, 15 dự án là công trình khởi công mới giảm vốn khoảng 33 tỉ đồng, 41 dự án chuẩn bị thực hiện giảm khoảng 166 tỉ đồng, 1 dự án chi trả thi công ứng vốn giảm 4 tỉ đồng và 276 dự án chuẩn bị đầu tư được đề nghị ngưng triển khai, giảm khoảng 84 tỉ đồng.

Cũng theo nội dung tờ trình, có 172 dự án được điều chỉnh tăng vốn so với kế hoạch 2008 với số vốn điều chỉnh tăng thêm là khoảng 1.744 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo kế hoạch xây dựng đợt 2-2008 sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, có 66 dự án ngành điện được đề xuất số vốn bổ sung khoảng 76 tỉ đồng, 2 dự án vốn quảng cáo đài truyền hình được điều chỉnh giảm vốn 21 tỉ đồng.

Với phương án đề xuất điều chỉnh, bổ sung vốn như trên, tổng số vốn được điều chỉnh tăng thêm trong kế hoạch xây dựng đợt 2 năm nay của thành phố là khoảng 2.759 tỉ đồng, nâng tổng số vốn giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2008 của thành phố (tính cả 2 đợt) lên khoảng 11.914 tỉ đồng.

Ngày 17-4, thực hiện tiết kiệm chi và bố trí lại kế hoạch đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành quyết định về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương đình hoãn khởi công và giãn tiến độ thi công các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng, các dự án chưa thật sự cấp bách không mang lại hiệu quả.

VĂN NAM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới