Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM đình chỉ các nhà thầu sai phạm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM đình chỉ các nhà thầu sai phạm

Cống hộp trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, TPHCM vừa mới thi công xong đã bị sụp. Trong khi đó, phía bên kia đường, một lô cốt mới được dựng lên – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Thanh tra Sở Giao thông vận tải TPHCM ngày 24-11 tiếp tục đình chỉ một số nhà thầu sai phạm trong quá trình thi công các công trình trên đường phố (“lô cốt”) nhưng vẫn chưa khắc phục sai phạm.

Các nhà thầu tiếp tục bị đình chỉ thi công gồm Tổng công ty đầu tư xây dựng và cấp thoát nước (Waseco), Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Công ty liên doanh xây dựng VIC, Công ty cổ phần BOO nước Thủ Đức.

Theo báo cáo của thanh tra sở, tuần qua lực lượng thanh tra đã tiến hành xử phạt 14 trường hợp không có giấy phép thi công, tái lập ẩu, không đảm bảo an toàn cho người đi đường với tổng số tiền phạt gần 43 triệu đồng.

Thành phố hiện có 240 “lô cốt” phục vụ thi công 12 công trình trên 85 tuyến đường. Nhiều nhất là dự án vệ sinh môi trường thành phố (lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè)  với 125 “lô cốt”, dự án cải thiện môi trường nước gồm 68 “lô cốt”, dự án đại lộ Đông-Tây với 13 “lô cốt” và lưu vực Tân Hóa-Lò Gốm với 12 “lô cốt”.

Ông Trần Hồng Nam, Phó chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải nhận định, hiện tiến độ thi công các “lô cốt” trên nhiều tuyến đường như Lê Quang Định, Đinh Tiên Hoàng, Xô Viết Nghệ tĩnh, Phạm Viết Chánh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Thảo, Nguyễn Thông, Trần Văn Đang, Phạm Văn Hai và Hoàng Văn Thụ là quá chậm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, việc tái lập mặc đường tại gần 20 tuyến đường khác trên địa bàn các quận trung tâm thành phố vẫn còn rất cẩu thả, không đảm bảo an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Thanh tra sở yêu cầu các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các gói thầu 12B1, 12B2, 11B2, 11A1, 13B1, 13B2 thuộc dự án Nhiêu Lộc-Thị Nghè, gói thầu B dự án cải thiện môi trường nước để sớm tháo dỡ rào chắn, hoàn trả nguyên trạng mặt đường.

Thanh tra sở cũng kiến nghị Sở Giao thông vận tải không cấp phép thi công các phân đoạn mới cho những nhà thầu sai phạm nhưng không chấp hành yêu cầu khắc phục.

VĂN NAM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới