Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Doanh thu phòng 4-5 sao tăng 10% trong quý 1

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Doanh thu phòng 4-5 sao tăng 10% trong quý 1

Đào Loan

Hai khách sạn 5 sao, Sheraton và Caravelle tại trung tâm TPHCM – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Trong quý 1, doanh thu bình quân tính theo phòng của các khách sạn 4 đến 5 sao tại TPHCM đạt khoảng 73 đô la Mỹ/phòng, tăng khoảng 10% so với quý 4-2009, theo khảo sát của Công ty nghiên cứu và tư vấn Savills.

>> TPHCM: Ít nhà đầu tư tìm hiểu về đầu tư khách sạn

Theo khảo sát trên, sau khi giảm mạnh vào quý 2-2009, doanh thu bình quân tính theo phòng đã tăng liên tục từ quý 3-2009 đến quý 1-2010.

Trong quý 1-2010, giá thuê phòng trung bình của các khách sạn 5 sao là 124 đô la Mỹ/phòng/đêm, khách sạn 4 sao là 83 đô la, khách sạn 3 sao là 51 đô la/phòng. Công suất phòng trung bình đạt 70-75%.

Theo Savills, TPHCM hiện có 60 khách sạn từ 3 đến 5 sao. Công ty này cho biết, thành phố không có thêm khách sạn 4 đến 5 sao mới trong quý 1-2010 và quận 1 vẫn là địa bàn chiếm đến 70% tổng số khách sạn 3-5 sao của TPHCM.

Công ty này cho rằng, thành phố sẽ có hơn 2.800 phòng loại này trong vòng vài năm tới nhưng vẫn đánh giá rằng “với nguồn cung tương lai này, thị trường khách sạn ở TPHCM vẫn còn rất nhỏ so với các thị trường trong khu vực”.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online vào đầu tháng 4, ông Trương Vĩnh Thọ, Trưởng phòng quản lý khách sạn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM, cho biết ngoài số ít khách sạn 3 sao của tư nhân sẽ được nâng cấp hoặc mới xây dựng thì thành phố sẽ không có khách sạn 4 đến 5 sao mới trong năm nay. Hiện tại, nhiều dự án xây dựng hoặc mở rộng khách sạn tại TPHCM thực hiện chậm hơn so với dự kiến hoặc đã chuyển đổi sang loại hình đầu tư khác. Tuy nhiên, trong năm nay, thành phố sẽ không thiếu phòng khách sạn.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM, trong quí 1-2010, ước tính lượng khách quốc tế đến TPHCM bằng đường hàng không đạt khoảng 637.900 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, có thêm số ít khách đến bằng đường thủy và đường bộ.

Trong những tháng đầu năm, mức tăng trưởng lượng khách quốc tế của ngành du lịch thành phố chậm hơn mức tăng trưởng 32,6% của cả nước. Trong năm nay, thành phố cũng chỉ đặt mức tăng trưởng 7%, với khoảng 2,8 triệu lượt khách.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới