Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM dừng 29 dự án nhà ở chậm triển khai

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM dừng 29 dự án nhà ở chậm triển khai

Văn Nam

(TBKTSG Online) – UBND TPHCM đã giao các quận huyện chấm dứt hiệu lực văn bản chấp thuận địa điểm đối với 29 dự án nhà ở chậm triển khai với tổng diện tích khoảng 380 héc ta. Các dự án này có tỉ lệ bồi thường dưới 50%.

>>> Không gia hạn dự án chậm triển khai

Theo nội dung một báo cáo của UBND TPHCM ngày 29-11 về tình hình thực hiện các dự án nhà ở được chấp thuận địa điểm đầu tư trên địa bàn thành phố, UBND thành phố cho biết thành phố có 254 dự án nhà ở được chấp thuận địa điểm đầu tư với diện tích gần 2.035 héc ta.

Đến nay, có 29 dự án có tỷ lệ bồi thường giải phóng mặt bằng dưới 50%, 54 dự án bồi thường từ 50% đến dưới 80%, 49 dự án bồi thường được từ 80% đến dưới 100%, 119 dự án bồi thường được 100%, 3 trường hợp đặc biệt có tỷ lệ bồi thường dưới 50% nhưng được gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư.

Trường hợp có tỷ lệ bồi thường dưới 50% thì UBND thành phố đã giao UBND quận huyện thông báo công khai tại địa phương việc chấm dứt hiệu lực văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư của dự án. 

Trường hợp dự án bồi thường từ 50% đến dưới 100% thì được được gia hạn lần cuối cùng (không quá 12 tháng). Trường hợp có tỷ lệ bồi thường 100% hoặc các dự án mà chủ đầu tư thuê đất của nhà nước có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án thì các sở ngành, UBND quận huyện có thông báo, hướng dẫn chủ đầu tư tiếp tục triển khai theo quy định.

Cũng theo UBND thành phố, trong hơn 10 năm qua (từ tháng 1-2001 đến tháng 12-2011), UBND thành phố đã giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất cho 2.722 dự án với tổng diện tích gần 22.000 héc ta để xây dựng nhà ở, sản xuất kinh doanh, công trình phúc lợi công cộng … Trong đó, có 2.514 dự án đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả, còn lại đang trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đến nay, UBND TPHCM đã thu hồi 108 dự án chậm triển khai với diện tích 2.165 héc ta. Trong đó, từ đầu năm 2012 đến nay thu hồi 13 dự án.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới