Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM dừng hoạt động quán bar, vũ trường từ ngày mai

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM dừng hoạt động quán bar, vũ trường từ ngày mai

TH

(TBKTSG Online) – Chính quyền TPHCM hôm nay đã có văn bản dừng hoạt động quán bar, vũ trường kể từ 0 giờ ngày 31.7 để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 30-7, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm ký công văn khẩn yêu cầu các ngành, các cấp chính quyền tuyệt đối không được chủ quan lơ là, không để dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên diện rộng. Chủ tịch UBND 24 quận, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn; khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Một lần nữa, UBND TP.HCM yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Kể từ ngày 31-7, các sự kiện tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết khác… sẽ bị tạm dừng tổ chức, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng (ngoài trường học, bệnh viện…). TPHCM khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ…

Đường sắt tạm dừng chạy hàng loạt đoàn tàu do sụt giảm hành khách

Theo đó, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa thông báo sẽ tạm ngừng chạy một số mác tàu khu vực đường sắt phía Nam do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhu cầu hành khách đi tàu giảm mạnh.

Cụ thể, đôi tàu SE21/SE22 Sài Gòn-Trà Kiệu sẽ ngừng chạy từ ngày 3-8-2020; tạm ngừng chạy tàu SQN2 Sài Gòn đi Quy Nhơn từ ngày 2-8-2020; tạm ngừng chạy tàu SQN1 Quy Nhơn đi Sài Gòn từ ngày 3-8-2020.

Ở phía Bắc, đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động tàu SE17 Hà Nội đi Đồng Hới ngày 30-7-2020 và tàu QB10 Đồng Hới đi Hà Nội ngày 2-8-2020. Cũng trên tuyến Hà Nội-Đồng Hới, đường sắt ngừng chạy tàu QB1 các ngày 30-7 và ngày 1-8-2020; ngừng chạy tàu QB4 các ngày 2-8 và 4-8-2020.

Tuyến Hà Nội-Vinh ngừng chạy tàu NA3 Hà Nội đi Vinh ngày 30-7-2020; tuyến Hà Nội-Lào Cai ngừng chạy tàu SP1 ngày 31-7-2020.

WB viện trợ không hoàn lại 6,2 triệu đô la cho Việt Nam ứng phó Covid-19

Ngày 30-7, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá hơn 6,2 triệu đô la để tăng cường năng lực giám sát và xét nghiệm Covid-19, năng lực nghiên cứu vắc xin và bộ xét nghiệm Covid-19 cùng truyền thông về bệnh dịch.

Dự án được tài trợ bởi Quỹ Tài chính khẩn cấp Phòng chống Đại dịch (PEF) qua khoản bảo hiểm được phân bổ cho Việt Nam.

Dự án sẽ tăng cường năng lực của hệ thống phòng xét nghiệm tại Viện Vệ sinh và Dịch tễ Trung ương (NIHE) và các hệ thống phòng xét nghiệm khác trên toàn quốc, giúp tăng năng lực đánh giá miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19.

Phát hiện thêm 5 ca dương tính SARS-COV-2 ở tỉnh Quảng Nam

Tính đến 18 giờ ngày 30-7, Việt Nam có tổng cộng 464 ca mắc Covi-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25-7 đến nay là 48 ca. Chiều 30-7, Bộ Y tế thông báo phát hiện thêm 5 trường hợp dương tính với virus SARS-COV-2 tại tỉnh Quảng Nam.

Nguồn: Tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới