Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM gần hết máu nhóm O, người dân đi hiến tặng trong giãn cách

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM gần hết máu nhóm O, người dân đi hiến tặng trong giãn cách

Minh Duy

(KTSG Online) – Hôm nay (4-8), gần 80 người đã đến điểm nhận máu tại Khách sạn Continental, quận 1 để hiến máu, trong bối cảnh ngân hàng máu TPHCM đang gần như cạn. Đây là những người mang nhóm máu O, nhóm có thể truyền cho tất cả các nhóm máu khác.

TPHCM gần hết máu nhóm O, người dân đi hiến tặng trong giãn cách
Nhân viên y tế đang ghi chú trên bịch máu vừa nhận trong buổi hiến máu nhân đạo sáng nay. Ảnh: Minh Duy

Buổi hiến máu nhân đạo trên do Khách sạn Continental phối hợp với Saigon Co.op tổ chức. Có 79 người, gồm nhân viên của khách sạn, nhân viên của Saigon Co.op, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn… tham gia.

Những người này đã hiến 28.150 ml máu, tương đương 112,6 đơn vị máu để cung cấp cho các bệnh viện.

Xét nghiệm nhanh Covid-19. Ảnh: Minh Duy

Buổi hiến máu được thực hiện theo quy định giãn cách cùng các yêu cầu phòng dịch Covid-19. Những người tham gia chương trình được khử khuẩn, xét nghiệm nhanh Covid-19, khi đủ điều kiện an toàn mới được khám sàng lọc để cho máu.

Khám sức khòe trước khi hiến máu. Ảnh: Minh Duy

Hiện nay, TPHCM đang gần như cạn máu nhóm O. Ngày 1-8, phát biểu trên báo chí, bác sĩ Nguyễn Phương Liên, Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, cho biết lượng máu O dự trữ tại ngân hàng máu của TPHCM trong sáng cùng ngày chỉ còn 640 túi.

Trong khi đó, nhu cầu cung cấp nhóm máu O đến các bệnh viện ít nhất là 150 túi mỗi ngày. Lượng dự trữ máu nhóm này bình thường khoảng trên 2.000 túi mới đảm bảo an toàn.

Một trong những người hiến máu trong chương trình sáng nay. Ảnh: Minh Duy

Trước đó, UBND TPHCM đã có văn bản về việc tăng cường vận động hiến máu nhân đạo, kêu gọi người dân ủng hộ chương trình hiến máu cứu người, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 tại thành phố đang rất căng thẳng như hiện nay.

UBND thành phố cũng chỉ đạo các sở ngành, đoàn thể, quận huyện, thành phố Thủ Đức… duy trì, vận động các đợt hiến máu lưu động đã đăng ký cũng như tổ chức các đợt mới nhằm có đủ nguồn máu cho cấp cứu và điều trị.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM, hiến máu vào sáng nay (4-8) tại Khách sạn Continental. Ảnh: Văn Tâm

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cũng đã hiến 350 ml máu trong buổi hiến máu nhân đạo sáng nay. Theo ông, thành phố khuyến khích tổ chức những chương trình hiến máu như hôm nay để có thêm máu điều trị cho bệnh nhân.

Các buổi hiến máu nhân đạo phải tổ chức giãn cách và đảm bảo các quy trình an toàn, ngăn ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2.

Cùng với một số điểm không cố định, TPHCM còn 2 điểm cố định, gồm Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM ở 118 Hồng Bàng, phường 12, quận 5 và Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM số 106 Thiên Phước, quận Tân Bình để người dân đến hiến máu, hiến tiểu cầu.

Điện thoại liên lạc của 2 điểm trên lần lượt là 028. 3955. 7858 và 028.3868.5507. Sau khi đăng ký, người hiến máu chỉ cần tải thư mời hiến máu để lực lượng chức năng tại các chốt kiểm tra là có thể đến nơi nhận máu.

Mời đọc thêm:

TPHCM được phân bổ hơn 4 triệu liều vaccine Covid-19, đã tiêm một nửa

TPHCM: Người cần khách sạn, dịch vụ vận chuyển cách ly có thể đặt trực tuyến

TPHCM lập danh sách người trên 18 tuổi để tiêm vaccine Covid-19

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới