Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: GDP đầu người trên 2.500 đô la Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: GDP đầu người trên 2.500 đô la Mỹ

Với GDP bình quân đầu người trên 2.500 đô la Mỹ/năm tại TPHCM hay trên 1.000 đô la Mỹ/năm trên cả nước vẩn chưa đủ cơ sở để nói rằng Việt Nam đã vượt qua ngưỡng nghèo – Ảnh minh họa: Lê Toàn

(TBKTSG Online) – Dựa trên các chỉ số kinh tế của năm 2008 vừa được Tổng cục thống kê công bố ngày 31-12, TPHCM là địa phương có thu nhập đầu người cao nhất nước trong năm 2008.

Với tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá thực tế năm 2008 đạt 289.550 tỉ đồng, dân số trung bình là 6,84 triệu người thì GDP bình quân của mỗi người dân TPHCM ở mức 2.534 đô la Mỹ/năm (dựa trên giá đô la Mỹ hạch toán năm 2008 là 16.700 đồng/đô la Mỹ).

Trong khi đó, dựa trên GDP tuyệt đối của cả nước năm 2008 đạt 1.487.000 tỉ đồng và dân số Việt Nam khoảng 86,16 triệu người thì GDP bình quân của mỗi người dân đạt khoảng 17 triệu đồng, hay 1.024 đô la Mỹ.

Với mức GDP bình quân đầu người trên 1.000 đô la Mỹ/người, vẫn chưa đủ cơ sở để cho rằng Việt Nam đã vượt qua ngưỡng nước nghèo, bởi những khó khăn trong nội tại nền kinh tế như lạm phát cao, chỉ số giá tiêu dùng tăng. Những kết quả đạt được trong năm qua chưa thật vững chắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; đời sống dân cư chưa được cải thiện nhiều, giá cả những tháng cuối năm đã giảm song vẫn còn ở mức cao nên đời sống bộ phận dân cư thu nhập thấp, vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai đang gặp nhiều khó khăn.

Theo thông cáo của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2008 chỉ tăng ở mức 6,23% so với năm 2007, mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều tốc độ 8,38% của năm 2007 và thấp hơn cả mục tiêu đã được điều chỉnh là 7%.

SONG NGUYÊN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới