Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Giá phòng 3-5 sao giảm trong năm 2010

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Giá phòng 3-5 sao giảm trong năm 2010

Đào Loan

Lễ gắn bản 4 sao của khách sạn Osar Saigon. Trong năm 2010, TPHCM có thêm 3 khách sạn 4 sao-Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Lượng khách quốc tế đến TPHCM trong năm 2010 ước đạt 3,1 triệu lượt, tăng 20% so với năm trước nhưng giá phòng khách sạn từ 3 đến 5 sao lại giảm 10% so với năm 2009, đạt mức trung bình 98 đô la Mỹ/đêm.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM, giá phòng giảm là do nguồn cung phòng khách sạn, đặc biệt là khách sạn 3 và 4 sao tăng lên đáng kể trong năm nay. Hiện tại, thành phố có 68 khách sạn từ 3 đến 5 sao với gần 9.230 phòng, tăng 12 khách sạn với gần 900 phòng so với năm trước.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, đại diện một số khách sạn cũng cho biết giá phòng trong năm nay giảm nhẹ so với năm trước. Một số khách sạn điều chỉnh giá thấp hơn do lượng khách đến trong những tháng đầu năm không lạc quan lắm, kéo theo giá bán trung bình của cả năm thấp hơn năm trước. Mặt khác, về mặt tổng thể, lượng khách quốc tế đến có tăng nhưng tình hình chung của ngành du lịch vẫn chưa thực sự phục hồi nên các khách sạn phải điều chỉnh giá bán.

“Dù chi phí đầu vào tăng nhưng giá của chúng tôi giảm khoảng 5% so với năm trước. Dự kiến, giá phòng năm sau cũng sẽ không đổi do thị trường chưa thực sự phục hồi”, ông Tào Văn Nghệ, Tổng giám đốc khách sạn 5 sao Rex nói.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM, năm nay công suất sử dụng phòng bình quân của các khách sạn từ 3-5 sao ở thành phố ước đạt 67%. Tổng số khách sạn của thành phố hiện là 785 với trên 24.000 phòng.

Doanh thu từ mảng nhà hàng, khách sạn đạt 29.000 tỉ đồng, chiếm phần lớn trong tổng doanh thu 41.000 tỉ đồng của ngành du lịch thành phố trong năm nay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới