Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM hỗ trợ người mất việc vì Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM hỗ trợ người mất việc vì Covid-19

Lê Anh

(TBKTSG Online) – Người lao động mất việc, không có bảo hiểm; các giáo viên mầm non, tiểu học phải nghỉ không lương… vì dịch bệnh Covid-19 sẽ được TPHCM hỗ trợ.

TPHCM hỗ trợ người mất việc vì Covid-19
Hai ngày nữa, người lao động mất việc vì Covid-19 sẽ biết được mức hỗ trợ từ chính quyền TPHCM – Ảnh minh họa: Lê Anh

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TPHCM diễn ra chiều 25-3.

Cụ thể, đối với trường hợp người lao động mất việc, không có bảo hiểm; các giáo viên mầm non, tiểu học phải nghỉ không lương… vì dịch bệnh Covid-19, UBND TPHCM sẽ có văn bản trình HĐND Thành phố vào cuộc họp ngày 28-3 tới để thông qua các chính sách hỗ trợ kịp thời.

Trước đó tại cuộc họp ngày 24-3, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đưa vấn đề hỗ trợ người lao động mất việc do Covid-19. Ông Nhân, đặt vấn đề khi nghỉ làm hai tuần, bốn tuần… không lương thì người dân sống thế nào? Doanh nghiệp không thể gánh hết được, nếu không hỗ trợ người dân bằng ngân sách thì có thể từ quỹ xã hội nào đó.

Tại cuộc họp chiều 25-3 TPHCM tiếp tục đề ra các giải pháp thực hiện trong những ngày tới để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Trong đó, để đảm bảo việc cách ly hiệu quả, TPHCM sẽ lắp đặt camera quan sát để kịp thời phát hiện và xử lý, nhất là việc tụ tập đông người để tiếp tế cho người thân đang được cách ly.

Đối với hoạt động của xe buýt, hiện nay, nhu cầu đi lại vẫn còn, nên thành phố vẫn cho hoạt động đối với xe buýt và xe khách. Tuy nhiên, sẽ khống chế  khoảng 50% hành khách so với thông thường để đảm bảo khoảng cách an toàn; bắt buộc đeo khẩu trang trước khi lên xe và vệ sinh, khử khuẩn xe trước khi vận hành.

Tại cuộc họp Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, yêu cầu các quận, huyện  rà soát tất cả người ở nước ngoài về nước từ ngày 8-3-2020 để thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà. Vì vậy, các quận, huyện rà soát trên diện rộng, tổng hợp danh sách để báo cáo chính quyền thành phố trong ngày 26-3.

Đối với các vi phạm quy định về áp dụng biện pháp phòng chống dịch, như: không chấp hành cách ly, khai báo y tế,… thì căn cứ vào Điều 11 Nghị định 176 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế để tiến hành xử phạt nghiêm theo luật định.

TPHCM cũng khuyến khích người dân ở nhà càng nhiều càng tốt, chỉ đi ra ngoài khi cần thiết; khuyến khích doanh nghiệp làm việc online. Khuyến khích các hình thức kinh doanh trực tuyến, giao hàng tận nơi, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp. Các cơ quan tổ chức họp trực tuyến, hạn chế số lượng, đảm bảo khoảng cách ngồi trong cuộc họp.

Chiều 25-3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã có hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dưới 30 người nếu phục vụ thì không được tập trung đông quá 10 người 01 bàn và phải giữ khòng cách giữa những người ăn tối thiểu 1,5 – 2 mét. Nếu nơi nào phục vụ quá công suất này trong cùng 01 thời điểm thì chính quyền địa phương phải đóng cửa.

Đối với cơ sở chế biến suất ăn sẵn cung cấp suất ăn sẵn cho các nơi khác không phục vụ tại chỗ. Các bếp ăn tập thể, căn tin của các cơ quan, bệnh viện, cơ sở làm việc hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh, khách sạn…. vẫn hoạt động bình thường, nhưng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho người ăn, giảm số lượng người sử dụng suất ăn trong cùng thời điểm, giữ khoảng cách giữa những người ăn tối thiểu 1,5 – 2 mét. Tốt nhất là phục vụ tại mỗi địa điểm dưới 30 người tại một thời điểm.

Mời xem thêm:

Hơn 1,3 triệu lao động mất việc nếu dịch Covid-19 lan rộng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới