Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM hụt thu 2.000 tỉ đồng thuế nhập khẩu xăng dầu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM hụt thu 2.000 tỉ đồng thuế nhập khẩu xăng dầu

Minh Tâm

(TBKTSG Online) – Trong quí 1-2016, TPHCM hụt thu 2.000 tỉ đồng tiền thuế nhập khẩu xăng dầu, không chỉ vì giá các mặt hàng xuống thấp mà còn vì các doanh nghiệp đầu mối đã chuyển sang nhập khẩu từ các thị trường có ưu đãi thuế đặc biệt.

TPHCM hụt thu 2.000 tỉ đồng thuế nhập khẩu xăng dầu
Quí 1 -2016, số thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn TPHCM hụt thu khoảng 5.000 tỉ đồng dù kim ngạch nhập khẩu nhiều mặt hàng vẫn tăng khá. Trong ảnh: xe container chở hàng chờ qua cổng ở cảng Cát Lái, TPHCM. Ảnh: Minh Tâm

Trao đổi với TBKTSG Online, đại diện Cục Hải quan TPHCM cho biết, từ đầu năm đến nay, các mặt hàng xăng dầu nhập khẩu qua các cửa khẩu ở TPHCM đều về từ các thị trường có ưu đãi thuế đặc biệt (theo các hiệp định thương mại) với mức thuế suất hầu hết bằng 0%.

Bên cạnh đó, do giá nhập cảng giảm mạnh nên dù lượng nhập khẩu tăng, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng vẫn giảm 50%. Do vậy, ngân sách hụt thu vì xăng dầu gần 2.000 tỉ đồng.

Cũng theo đại diện Cục Hải quan TPHCM, ngoài yếu tố xăng dầu, số thu ngân sách trên địa bàn mỗi quí còn "mất" thêm khoảng 3.000 tỉ đồng vì các lý do khác như thuế nhập khẩu các mặt hàng từ thị trường Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á gần như bằng 0%; bốn nhóm hàng (gồm phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác) không chịu thuế giá trị gia tăng…

Tính chung, mỗi quí, ngân sách TPHCM hụt thu khoảng 5.000 tỉ đồng.

Tuy vậy, theo đại diện Cục Hải quan TPHCM, tính đến 22-3, số thu ngân sách về thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố đạt 17.500 tỉ đồng. Đây là con số "không quá tệ" nhờ số thu từ một số mặt hàng đã tăng mạnh. Chẳng hạn, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tiếp tục tăng, đạt 44 triệu đô la Mỹ, tăng gần 42% so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, số thu kể trên mới chỉ đạt 17,1% so với chỉ tiêu thu cả năm. Năm 2016, Cục Hải quan TPHCM được giao thu nộp ngân sách 102.500 tỉ đồng, tăng 12.500 tỉ đồng so với dự toán pháp lệnh năm 2015 (90.000 tỉ đồng) và cũng tăng khá so với con số thực hiện được năm ngoái (93.927 tỉ đồng).

Trong khi đó, toàn ngành hải quan được giao chỉ tiêu thu 270.000 tỉ đồng, tăng 10.000 tỉ đồng so với dự toán pháp lệnh (260.000 tỉ đồng) của năm 2015.

Với số thu được giao năm 2016, Cục Hải quan TPHCM chiếm tỷ trọng tới 37,96% trong tổng số thu toàn ngành hải quan. Trong khi đó, năm 2015, tỷ lệ này chỉ là 35,7%.

Xem thêm:

Lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM cam kết bảo vệ DN

Giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng dầu

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới