Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: khách nước ngoài hủy đặt phòng, hủy tour vì sợ Corona

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: khách nước ngoài hủy đặt phòng, hủy tour vì sợ Corona

Khánh Lam

(TBKTSG Online) – Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) đã bắt đầu ảnh hưởng đến ngành du lịch TPHCM. Không những du khách Trung Quốc mà khách từ những nước bắt đầu hủy tour, hủy đặt phòng khách sạn làm lượng khách quốc tế trong tháng 1-2020 không được như kỳ vọng. Có khách sạn cho biết công suất phòng hiện chỉ rất thấp, có ngày chỉ hơn 30%.

TPHCM: khách nước ngoài hủy đặt phòng, hủy tour vì sợ Corona
Du khách châu Âu đi tour Biệt động Sài Gòn tại TPHCM trong dịp Tết Canh Tý. Ảnh: Khánh Lam

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, chỉ 1 tuần lễ trong Tết Canh Tý, lượng khách Trung Quốc đến thành phố đã giảm 18%. Một số khách từ những thị trường khác cũng hủy tour làm tổng lượng khách quốc tế đến trong tháng 1-2020 chỉ đạt hơn 840.000 lượt thay vì 860.000 lượt như kỳ vọng.

"Nếu dịch còn kéo dài thì mảng inbound (khách quốc tế đến thành phố du lịch) sẽ bị ảnh hưởng lớn," ông nói và cho biết tuy một số tour từ Trung Quốc và những nước khác đã hủy hoặc chuyển điểm đến nhưng tổng lượng khách đến chưa bị ảnh hưởng quá lớn do mảng inbound đang trong mùa đông khách thường niên.

Trao đổi với TBKTSG Online, một số doanh nghiệp kinh doanh khách sạn cho biết không chỉ là khách du lịch tự đi mà một số công ty lữ hành cũng hủy phòng.

"Cỡ khoảng 10 ngày nay, khách hủy phòng rất nhiều. Công suất phòng của chúng tôi chỉ 34% trong khi căn cứ vào số lượng đặt trước Tết chúng tôi kỳ vọng công suất của ngày này cỡ 70%," người phụ trách bộ phận tiếp thị và bán hàng của một khách sạn 5 sao ở quận 1 nói và cho biết từ rất nhiều năm qua, chưa có khi nào công suất phòng của khách sạn lại thấp đến cỡ này.

Khách sạn này có tỷ lệ khách Trung Quốc rất thấp. Thông thường, vào mùa này công suất phòng bình quân rất cao, cỡ trên 80%. Tình hình cho vài ngày tới được dự báo không sáng sủa vì trong nước đã có người Việt bị nhiễm bệnh còn thế giới thì vào sáng nay (31-1),Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa tuyên bố dịch bệnh do virus Corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Nguồn tin từ một khách sạn khác trên đường Đồng Khởi cũng cho biết, tuy chưa quá nhiều nhưng khách hàng gồm cả khách đặt qua các đại lý du lịch trực tuyến (OTA), đặt trực tiếp tại khách sạn và qua công ty lữ hành đang hủy đặt phòng ngày càng nhiều.

"Thường những ngày Tết, công suất của chúng tôi cỡ trên 80% nhưng Tết này chỉ được gần 70%. Số chỗ bị hủy tuy chưa quá nhiều nhưng những ngày tới chắc sẽ khó khăn hơn," một trong những người quản lý của khách sạn này nói.

8.239 mắc bệnh do nCoV, số tử vong lên đến 171 người

Thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh của Cục Y tế Dự phòng cho biết, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 6 giờ 00, ngày 31-1-2020, trên thế giới có 8.239 người mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, trong đó tại lục địa Trung Quốc có 8.124 người.

Tổng số người tử vong là 171 người, đều ở Trung Quốc.

Tổng số trường hợp mắc bệnh bên ngoài lục địa Trung Quốc là 115 người, tại 21 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Việt Nam có 5 người, gồm 2 người Trung Quốc và 3 người Việt.

Mời đọc thêm:

Việt Nam không cấp visa du lịch cho người từ vùng dịch nCoV

Ngành du lịch không đón khách từ vùng dịch Corona

Tháng 1-2020: khách Trung Quốc sang Việt Nam tăng đến 72,6%

Virus Corona lan rộng: lại tranh cãi về từ chối phục vụ khách Trung Quốc

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới