Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Không đầu tư dàn trải trong năm 2011

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM: Không đầu tư dàn trải trong năm 2011

Văn Nam

Đại lộ Võ Văn Kiệt, một trong những công trình trọng điểm tại TPHCM được hoàn thành sử dụng trong năm 2010 – Ảnh: Lê Toàn

(TBKTSG Online) – UBND TPHCM khẳng định trong năm 2011, thành phố sẽ không đầu tư dàn trải mà “huy động mọi nguồn vốn tập trung đầu tư đồng bộ, có trọng tâm phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội thành phố ổn định, bền vững”.

Báo cáo tại kỳ họp lần thứ 19 HĐND thành phố khóa VII vừa khai mạc sáng nay 7-12, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài cho biết trong năm 2011, dự kiến thành phố sẽ dành 15.223 tỉ đồng đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó có 323 dự án đầu tư xây dựng.      

Ông Tài cho biết, thành phố tiếp tục tập trung đầu tư cho đổi mới công nghệ và thiết bị cho các ngành được xác định có ưu thế như cơ khí, công nghệ thông tin, điện tử, hóa chất cơ bản, chế biến thực phẩm… để giúp nâng cao sức cạnh tranh cho toàn bộ nền kinh tế thành phố.

Việc đầu tư cho đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất được thành phố nhắm vào 15 khu chế xuất, khu công nghiệp. Ngoài ra, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư để phát huy ưu thế của một thành phố nhiều cảng biển có từ lâu đời.     

Về chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2011, ông Tài cho biết thành phố đặt mục tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 12% với giá trị khoảng 475.000 tỉ đồng (tương đương 23,8 tỉ đô la Mỹ), GDP bình quân đầu người khoảng 3.130 đô la Mỹ/người/năm. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 tăng dưới 7%.

Năm nay 2010, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố dự báo tăng đến 9%, vượt xa mức 7% đề ra hồi đầu năm.          

Cũng trong phiên khai mạc sáng nay, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Tài đề xuất HĐND thành phố xem xét, thông qua nội dung 9 tờ trình liên quan đến các vấn đề kinh tế xã hội của thành phố năm 2011, đáng lưu ý là Tờ trình về phương án điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt giai đoạn 2010 – 2015, theo đó, UBND thành phố đề xuất từ ngày 1-1-2011 đến hết năm 2015 sẽ áp dụng mức thu phí bảo vệ môi trường là 10% trên giá nước sạch (chưa tính VAT).          

Ngoài ra, UBND thành phố còn đề xuất Tờ trình về điều chỉnh mức thu phí qua các bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh; Tờ trình về thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn TPHCM; Tờ trình về điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố dự kiến công bố ngày 1-1-2011 …

Theo HĐND TPHCM, kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 19 khóa VII sẽ diễn ra từ ngày 7 và bế mạc vào sáng ngày 10-12. trong đó, phiên chất vấn lãnh đạo 4 sở ngành sẽ diễn ra ngày 9-12 với nhiều nội dung liên quan các vấn đề dân sinh được nhiều cử tri, người dân quan tâm, bức xúc như sụt lún mặt đường, kẹt xe, ngập nước …

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới