Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM kỳ vọng tăng trưởng 8,4-8,7% năm 2017

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM kỳ vọng tăng trưởng 8,4-8,7% năm 2017

Văn Nam

TPHCM kỳ vọng tăng trưởng 8,4-8,7% năm 2017
Đại biểu HĐND TPHCM Nguyễn Hoàng Minh phát biểu tại thảo luận tổ chiều 4-7 – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Hoạt động thị trường tiền tệ, thị trường vàng, huy động vốn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các lĩnh vực kinh tế khác tại TPHCM đang hồi phục và ổn định cho thấy chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế cả năm 2017 ở mức 8,4-8,7% hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, để đạt được mức tăng trưởng trên thì thành phố cần sớm giải quyết nhiều khó khăn, đặc biệt là trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, theo ý kiến tại buổi thảo luận tổ kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM Khóa IX diễn ra chiều 4-7.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Minh (đại biểu quận Tân Phú) cho rằng, tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trong nửa đầu năm 2017 tại TPHCM đạt 7,76% là mức tăng cao so sánh với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây.

“Với đà phát triển hiện nay thì khả năng cả năm 2017 thành phố sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch 8,4-8,7% là hoàn toàn thực hiện được”, ông Minh nhận định tại buổi thảo luận tổ chiều nay về tình hình kinh tế thành phố.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế TPHCM được đại biểu HĐND thành phố đánh giá là phù hợp và đúng hướng với khu vực dịch vụ chiếm 58,2%, công nghiệp xây dựng chiếm 23,3%, nông lâm thủy sản chiếm 0,7%…

Cũng theo đại biểu Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM, điểm quan trọng đối với kinh tế thành phố hiện nay là sự ổn định của thị trường tiền tệ, thị trường vàng, huy động vốn, ngoại hối. Huy động vốn 6 tháng tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái, dư nợ tín dụng ngân hàng trong thời gian này đạt hơn 1.600.000 tỉ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm nay. 

“Cơ cấu tăng trưởng tín dụng hiện nay cũng rất tích cực. 80% vốn chảy vào sản xuất kinh doanh, 10,8% vốn cho bất động sản, 9,2% vốn dành cho tiêu dùng. Điều này khác với thông tin một số chuyên gia gần đây cho rằng tín dụng chảy nhiều vào bất động sản gây ra tình trạng bong bóng bất động sản. Tuy nhiên thống kê lại tín dụng cho bất động sản chưa đầy 11% và các ngân hàng đã thận trọng, chặt chẽ hơn đối với tín dụng bất động sản”, ông Minh thông tin thêm.

Trong khi đó, đại biểu Võ Văn Tân (Củ Chi) cho rằng, trong 6 tháng cuối năm phải dốc sức, quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, sớm thành lập tổ giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Con số doanh nghiệp thành lập mới tại thành phố được khoảng 20.000 doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm cũng cần suy nghĩ khi mục tiêu cả năm 2017 thành lập mới hơn 50.000 doanh nghiệp.

“Chúng ta đang vận động hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp để phấn đấu mục tiêu 50.000 doanh nghiệp trong năm nay. Con số 6 tháng đầu năm nay mới chỉ vận động được khoảng 750 hộ cá thể chuyển lên doanh nghiệp thì thời gian tới thành phố cần phải có thêm chích sách cơ chế thuận lợi hơn nữa để hỗ trợ việc chuyển đổi lên doanh nghiệp”, ông Tân đề xuất.

Đại biểu Huỳnh Thanh Nhân (Thủ Đức) chia sẻ thêm riêng tại quận Thủ Đức đặt kế hoạch trong năm 2017 quận này sẽ vận động khoảng 1.490 hộ cá thể chuyển lên doanh nghiệp. Tuy nhiên đến nay qua 6 tháng, Thủ Đức chỉ vận động được khoảng 40-50 hộ chuyển lên doanh nghiệp. Đây là con số quá khiêm tốn so với kế hoạch. Đại biểu Huỳnh Thanh Nhân cũng đặt vấn đề còn có tâm lý ngại phải tăng thêm chi phí hoạt động khi chuyển lên doanh nghiệp.

Theo báo cáo của UBND TPHCM tại kỳ họp HĐND thành phố hôm nay, thành phố đạt mức tăng trưởng GDP 7,76% trong 6 tháng đầu năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 451.003 tỉ đồng, tăng 10,3%; du lịch tăng trưởng tốt với lượng khách quốc tế đến thành phố đạt 2,8 triệu khách, tăng 14,7% và doanh thu 53.617 tỉ đồng, tăng 12%; xuất khẩu tăng trưởng khá, nếu không tính giá trị dầu thô đạt 14,23 tỉ đô la Mỹ, tăng 20,3%.

Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã vận động được 750 kinh doanh cá thể chuyển sang doanh nghiệp.

Theo kế hoạch cả năm 2017, GDP của thành phố tăng 8,4-8,7%, tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GDP đạt từ 36% trở lên, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GDP, thu ngân sách đạt 100% dự toán, thành lập mới 50.000 doanh nghiệp…

Xem thêm:

>> TPHCM đề xuất 171.900 tỉ đồng cho đầu tư công trung hạn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới