Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM lập các tổ giám sát 38 dự án trọng điểm, thúc đẩy tiến độ

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – TPHCM quyết định thành lập các tổ giám sát giúp 38 dự án trọng điểm đẩy nhanh tiến độ, qua đó thành phố sẽ sàng lọc, thay thế, bố trí cán bộ phù hợp yêu cầu công việc.

Thành ủy TPHCM thành lập các tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, trong đó có tuyến metro số 1, phấn đấu hoàn thành dịp 2-9 – Ảnh: TTXVN

Theo Cổng thông tin báo chí TPHCM, bên lề kỳ họp thứ 9 HĐND khóa 10, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, từ quí 2 năm 2023, Thành ủy sẽ lập 13 đoàn công tác do các ủy viên Ban thường vụ đứng đầu giám sát 38 dự án trọng điểm của thành phố. Hầu hết các dự án được giám sát đều chậm tiến độ nhiều năm, phát sinh nhiều vướng mắc, song người đứng đầu địa phương, chủ đầu tư thiếu quyết tâm, chưa sâu sát thực hiện.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên sẽ làm tổ trưởng giám sát 3 dự án: Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, công trình chống ngập 10.000 tỉ đồng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước lên.

Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu chủ trì giám sát các dự án: 4 tuyến đường chính, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; nút giao An Phú, mở rộng xa lộ Hà Nội, đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa – Quốc lộ 1.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ giám sát các dự án: kênh Hàng Bàng, nâng cấp tỉnh lộ 8, rạch Xuyên Tâm, cầu Long Kiểng và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3.

Một số dự án khác như dự án vệ sinh môi trường thành phố (giai đoạn 2), quốc lộ 50, nạo vét rạch Xóm Củi, cầu Rạch Đĩa; metro số 2 Bến Thành – Tham Lương, vành đai 3, đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến vành đai 2… sẽ giao các thành viên Thường trực Thành ủy và các ủy viên Ban thường vụ Thành ủy làm tổ trưởng giám sát.

Quá trình giám sát, theo dõi và cùng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn khi thực hiện các dự án trọng điểm sẽ giúp lãnh đạo TPHCM đánh giá cán bộ, kịp thời uốn nắn, tăng cường hoặc cần thiết thì xử lý, ra quyết định thay thế, bố trí cán bộ phù hợp năng lực, phẩm chất, yêu cầu công việc.

Việc giám sát sẽ giúp dự án đẩy nhanh tiến độ trong bối cảnh đầu tư công thành phố năm 2023 rất lớn, hơn 70.000 tỉ đồng, gần gấp đôi năm 2022. Vì thế Thành ủy sẽ mời cả kiểm toán, thanh tra cùng tham gia giám sát dự án ngay từ đầu thay vì chờ làm xong như trước đây. Điều này cũng giúp cán bộ giải tỏa tâm lý sợ sai, yên tâm làm việc, ông Nên cho biết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới