Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM lập Tổ điều phối giải quyết nhập cảnh lao động nước ngoài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM lập Tổ điều phối giải quyết nhập cảnh lao động nước ngoài

Lê Hoàng

(TBKTSG Online) – TPHCM sẽ lập tổ điều phối (hay văn phòng điều phối) để giải quyết nhanh cho nhà đầu tư, các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh và làm việc tại TPHCM trong bối cảnh khó khăn đại dịch.

TPHCM lập Tổ điều phối giải quyết nhập cảnh lao động nước ngoài
Ông Nguyễn Thành Phong (thứ ba từ phải sang) tại buổi đối thoại. Ảnh: Lê Hoàng

Thông tin này được ghi nhận tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), diễn ra ngày 28-7 ở TPHCM.

Theo Tiểu ban Nguồn nhân lực và đào tạo thuộc EuroCham, điều họ quan ngại hiện nay là quy định về việc các chuyên gia, nhà quản lý, điều hành là người nước ngoài được miễn cấp giấy phép lao động dưới 20 ngày và cộng dồn không quá 90 ngày/năm là quá thấp. Trong khi đó, thời hạn xin giấy phép lao động thường mất cả tháng khiến họ phải bỏ rất nhiều thời gian cho thủ tục hành chính này.

Mặt khác, tại buổi đối thoại, trước đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đại diện EuroCham mong muốn lãnh đạo TPHCM thông tin thêm về vấn đề nhập cảnh đối với người nước ngoài, nhất là cộng đồng doanh nghiệp châu Âu có nhu cầu về nhập cảnh chuyên gia trong thời gian này.

Cũng theo Tiểu ban này, hiện có rất nhiều chuyên gia, nhà đầu tư muốn làm việc tại Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng song gặp phải khó khăn về giấy phép lao động.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết để rút ngắn thời gian chờ đợi trong việc giải quyết nhập cảnh cho các chuyên gia, người lao động có tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư… thì Thành phố đã có hướng giải quyết.

Cụ thể sắp tới TPHCM sẽ hình thành Tổ điều phối (hay Văn phòng điều phối) để giải quyết nhanh những vấn đề đặt ra đối với các chuyên gia, các nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài vào Thành phố làm việc.

Tổ này sẽ do gồm: Sở Ngoại vụ, Sở LĐTB&XH, Sở Y tế, Bộ phận xuất nhập cảnh, Sở Du lịch và Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung vào một đầu mối

Theo ông Phong, vừa qua UBND TPHCM đã giao cho Sở Du lịch tham mưu và chọn ra 8 khách sạn có thu phí để làm nơi cách ly cho các nhà chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài vào Thành phố làm việc.

Thông tin từ Văn phòng UBND TPHCM chiều 27-7 cho biết lãnh đạo TP đã chấp thuận chọn 8 khách sạn làm điểm cách ly có trả phí cho người nhập cảnh để phòng chống dịch Covid-19, theo báo Tuổi Trẻ Online.

Tám khách sạn được chọn là những khách sạn 3 – 5 sao thuộc địa bàn các quận 1, 3, 5, 7 và Tân Bình. Tổng số phòng có thể đáp ứng nhu cầu cách ly gần 1.500 phòng. Quyết định trên của UBND Thành phố dựa trên đề xuất trước đó của Sở Y tế và Sở Du lịch.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Y tế Thành phố hướng dẫn các điều kiện phòng chống dịch Covid-19 theo quy định đối với 8 khách sạn trên.

Sở Y tế Thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất đối với các địa điểm được chọn làm nơi cách ly có trả phí.

Chính quyền các quận nơi khách sạn trú đóng đồng thời cũng có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc lưu trú, cách ly đối với người nhập cảnh trong suốt quá trình cách ly.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới