Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM lên phương án đảm bảo cung ứng hàng tiêu dùng thiết yếu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

TPHCM lên phương án đảm bảo cung ứng hàng tiêu dùng thiết yếu

TH

(KTSG Online) – Chiều 27-6, Sở Công Thương TPHCM đã công bố thông tin về kế hoạch và phương án đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Đây là động thái tiếp theo sau khi các chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM được yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với toàn bộ các quầy hàng kinh doanh hàng hoá không thiết yếu và đóng cửa chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.  

TPHCM lên phương án đảm bảo cung ứng hàng tiêu dùng thiết yếu
Sáng 27-6, bộ đội hoá học đã huy động 7 xe chuyên dụng cùng 50 cán bộ, chiến sĩ phun khử trùng, tiêu độc tại chợ đầu mối Bình Điền sau các ca dương tính Covid-19 được phát hiện ở bộ phận bốc xếp ở chợ này. Ảnh: TTXVN

Ngày 27-6, Sở Công thương TPHCM có công văn khẩn về việc tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các chợ truyền thống trên địa bàn, trong đó có yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với toàn bộ các quầy hàng kinh doanh hàng hoá không thiết yếu.

Bộ Y tế tối 27-6 cho biết, từ 12 đến 18 giờ có thêm 197 ca nhiễm mới Covid-19.

Như vậy, trong ngày 27-6, Việt Nam ghi nhận thêm 323 ca gồm 9 ca nhập cảnh và 314 ca trong nước. Trong đó, 284 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Riêng TPHCM hôm nay ghi nhận 200 ca nhiễm, là ngày có số ca nhiễm cao thứ hai, sau ngày 25-6 (724 ca).

Sở Công Thương TPHCM cũng đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong công tác phòng, chống dịch tại các chợ truyền thống.

Cùng ngày, theo quyết định của UBND huyện Hóc Môn, TPHCM hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn sẽ tạm ngừng kể từ ngày 28-6 đến ngày 4-7-2021 để tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Hiện chợ Hóc Môn tạm thời phong tỏa 33 sạp trái cây và 3 sạp rau củ quả Đà Lạt vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19.

Trong thời gian đóng cửa, chợ Hóc Môn sẽ được xịt rửa, phun khử khuẩn và tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 4.000 thương nhân, cán bộ, nhân viên làm việc tại chợ.

Trong ngày cuối trước khi tạm dừng hoạt động, số lượng hàng hóa nhập về chợ giảm còn 1.500 tấn và ưu tiên cho những tiểu thương mua sỉ về cung cấp cho chợ bán lẻ, hạn chế lượng người dân vào mua lẻ theo diện gia đình tiêu dùng. Hàng hóa từ các tỉnh, thành vùng nguyên liệu dự kiến cung ứng cho chợ Hóc Môn sẽ được điều chuyển sang các chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền và Thủ Đức.

Liên quan đến vấn đề đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ người dân trên địa bàn, Sở Công Thương TPHCM cũng phối hợp sở ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai kế hoạch điều tiết hàng hóa, đảm bảo cân đối cung – cầu hàng hóa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng tại TPHCM.

Đối với mặt hàng tươi sống như gia súc, gia cầm thì những chuỗi cung ứng của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, San Hà, Vissan, C.P. Việt Nam, Anh Hoàng Thy, Fredy… với hơn 112 cửa hàng chuyên cung ứng mặt hàng gia súc, gia cầm trên địa bàn TPHCM sẽ triển khai phương án bổ sung dự trữ hàng hóa tại điểm bán. Những chuỗi cung ứng này sẽ tăng cường nhân sự, liên tục đưa hàng lên kệ, tăng thời gian phục vụ..

Mạng lưới 1.962 điểm cung ứng thực phẩm, gồm 106 siêu thị, 220 chợ truyền thống, 1.636 cửa hàng tiện lợi… trên địa bàn TPHCM đã và đang triển khai kế hoạch dự trữ, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng lượng thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn thành phố.

Trong những ngày gần đây, mạng lưới chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM đã tiến hành phong tỏa cửa phụ, lối đi phụ… của chợ để phân luồng lối ra – vào và tập trung nhân lực kiểm soát khu vực chính, giám sát thương nhân, người lao động và khách ra vào chợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Các chợ được thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn đối với nền nhà, lối đi trong chợ và các khu vực công cộng ít nhất 1 lần/ngày, thực hiện khử khuẩn toàn bộ khu vực chợ ít nhất 2 lần/tuần. 

Trong ngày 27-6, chợ Bình Thới ở quận 11 đã áp dụng phát thẻ ra vào chợ để hạn chế tụ tập và đảm bảo không quá 200 người tham gia mua sắm tại chợ cùng thời điểm. Trên thẻ có ghi số thứ tự, thông tin cá nhân, địa chỉ cụ thể… được phát và đảm bảo an ninh trật tự cho mọi người dân có nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu cho gia đình.

Theo Sở Công Thương TPHCM, TTXVN, HCDC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới